Ðức Thánh Cha viếng

nơi tưởng niệm 355 nạn nhân Ðức Quốc xã

 

Ðức Thánh Cha viếng nơi tưởng niệm 355 nạn nhân Ðức Quốc xã.

Roma (RG 2-11-2017) - Trong cuộc viếng thăm nơi tưởng niệm 355 nạn nhân của Ðức Quốc Xã tại Roma, Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu xin Chúa tha thứ các tội ác của nhân loại và đừng để chúng xảy ra nữa.

Rời nghĩa trang quân đội Mỹ vào lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày 2 tháng 11 năm 2017, Ðức Thánh Cha đã đến Hố Ardeatine (Fosse Ardeatine), cách Roma khoảng 10 cây số, nơi mà 335 nạn nhân gồm các binh sĩ và thường dân, trong đó có 75 người Do thái, bị Ðức quốc xã hành quyết ngày 24 tháng 3 năm 1944 để trả thù cuộc khủng bố chống lại các binh sĩ Ðức ở đường Rasella, Roma.

Tại đây, Ðức Thánh Cha được Rabbi trưởng của Cộng đoàn Do thái ở Roma, Riccardo Di Segni, cùng với các vị chỉ huy quân đội bảo quản nơi tưởng niệm này tiếp đón. Ngài đến mặc niệm trong thinh lặng trước nơi 335 nạn nhân bị hành quyết rồi viếng mộ các nạn nhân ở dưới hầm, trong sự thinh lặng tuyệt đối.

Ðức Thánh Cha cũng đặt hoa hồng trên một số mộ. Rabbi Di Segni đã đọc một kinh nguyện bằng tiếng Do thái, trước khi Ðức Thánh Cha dâng lời nguyện lên Thiên Chúa, nhắc đến giao ước yêu thương và trung tín của Chúa, là Ðấng từ bi và cảm thương với mỗi người, mỗi dân tộc chịu đau khổ và áp bức.

Trong cuốn sổ vàng lưu niệm, Ðức Thánh Cha viết: "Ðây là kết quả của chiến tranh: oán ghét, chết chóc và báo thù... Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con".

Sau khi từ Hố Ardeatine về Vatican, Ðức Thánh Cha còn xuống tầng hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện trước mộ của các vị Giáo Hoàng an táng tại đây. (RG 2-11-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page