Chương trình viếng thăm

của Ðức Hồng Y Parolin tại Nga

 

Chương trình viếng thăm của Ðức Hồng Y Parolin tại Nga.

Vatican (Rei 18-08-2017) - Hôm 18 tháng 8 năm 2017, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Ðức Hồng Y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tại Liên bang Nga từ ngày 21 đến 24 tháng 8 năm 2017.

Cùng đi với Ðức Hồng Y có Ðức Ông Visvaldas Kulbokas, người Lituani, Tham Tán Sứ thần, thuộc Bộ ngoại giao Tòa Thánh.

Mục đích cuộc viếng thăm là để gặp gỡ chính quyền cấp cao nhất và các vị lạnh đạo của Giáo Hội Chính Thống Nga. Ðây cũng là dịp để biểu lộ sự gần gũi tinh thần của Ðức Giáo Hoàng với cộng đoàn Công Giáo địa phương.

Trong các cuộc thảo luận, ngoài các đề tài liên quan đến những vấn đề song phương, còn có các đề tài về tình hình quốc tế, và đặc biệt là việc tìm kiếm những giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột hiện nay, đặc biệt chú ý đến các khía cạnh nhân đạo.

Về chương trình, thứ hai 21 tháng 8 năm 2017 sẽ có một cuộc họp của Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh với các Giám Mục Công Giáo ở Nga, và ban chiều có thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Mascơva, tiếp theo đó là bữa ăn tối với các đại diện hàng giáo sĩ và giáo dân.

Cùng ngày thứ hai, có một cuộc thảo luận của Ðức Hồng Y với Ðức Tổng Giám Mục Hilarion của giáo phận Volokolamsk, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ tòa Thượng Phụ Chính Thống Mascơva.

Ban sáng ngày thứ ba, 22 tháng 8 năm 2017, được dành cho khóa họp làm việc với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, và ban chiều, Ðức Hồng Y sẽ viếng thăm Ðức Thượng Phụ Chính Thống Kirill ở Mascơva.

Thứ tư, 23 tháng 8 năm 2017, Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh sẽ đến Sochi để gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin.

Sáng thứ năm, 24 tháng 8 năm 2017, Ðức Hồng Y Parolin sẽ trở về Roma. (Rei 18-8-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page