Ðại Sứ Nga đề cao tầm quan trọng

cuộc viếng thăm của Ðức Hồng Y Parolin

 

Ðại Sứ Nga đề cao tầm quan trọng cuộc viếng thăm của Ðức Hồng Y Parolin.

Roma (Cath.UK 14-08-2017) - Ðại sứ Nga cạnh Tòa Thánh, ông Alexander Avdeev, tuyên bố rằng cuộc viếng thăm sắp tới của Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh tại Nga, là "rất quan trọng".

Ðức Hồng Y Parolin sẽ lên đường chiều ngày 20 tháng 8 năm 2017 để viếng thăm chính thức tại Nga cho đến 24 tháng 8 năm 2017, và gặp Tổng thống Vladimir Putin cũng như Ðức Thượng Phụ Chính Thống Nga Kirill I.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Vatican Insider ngày 14 tháng 8 năm 2017, Ðại Sứ Nga nói: "Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc viếng thăm của Ðức Hồng Y Parolin sẽ góp phần phát triển các quan hệ song phương giữa Tòa Thánh và Nga. Chúng tôi đã có những tiền đề quan trọng về vấn đề này, đó là một sự tin tưởng và tín nhiệm nhau, cũng như có những tương đồng quan điểm về nhiều vấn đề. Bầu không khí hoàn hảo của những tương quan ấy cũng được củng cố nhờ những quan hệ tốt giữa Giáo Hội Công Giáo và Tòa Thượng Phụ Mascơva. Ðây là kết quả trực tiếp của cuộc gặp gỡ tại Cuba giữa Ðức Giáo Hoàng Phanxicô và Ðức Thượng Phụ Kirill".

Ðại Sứ Avdeev cũng nói rằng: Các vị lãnh đạo cấp cao nhất của Nga dành một tầm quan trọng lớn cho cuộc viếng thăm của Ðức Hoầng Y Parolin tại Mascơva. Ðây là một biến cố quan trọng, xét vì trên thế giới ngày nay, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô có một uy tín lớn. Chắc chắn sẽ có những cuộc thảo luận về các đề tài Trung Ðông, nhất là tình trạng tại Siria, cũng như các cuộc xung đột khác trên thế giới. Có một lối tiếp cận giống nhau giữa Nga và Vatican: trước tiên chúng tôi tin rằng tất cả các cuộc xung đột phải được giải quyết bằng đối thoại và thương thuyết. Cần kiên trì trong những nỗ lực quốc tế để giải quyết tình trạng ở Siria, tiếp tục những tiến trình hòa đàm tại Astana và Genève, nêu cao ngọn cờ chiến đấu chống nhóm Hồi giáo IS..

Theo Ðại sứ Avdevv, về Ucraina, Vatican cũng như Nga đều nhắc nhở các phe liên hệ trong cuộc xung đột hãy trung thành thi hành những hiệp định đã ký kết tại thành phố Minsk. "Ngoài ra, chúng ta phải luôn nghĩ đến những người sống đang sống trong vùng xung đột và họ rất cần được những trợ giúp nhân đạo và tình cảm thông của con người" (Vat. Insider 14-8-2017)

Mặt khác, Tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Nga, Ðức Ông Igor Kovalevsky bày tỏ hy vọng rằng trong cuộc viếng thăm, Ðức Hồng Y Parolin cũng đề cập với chính quyền Nga về những khó khăn thực tiễn các tín hữu Công Giáo ở Nga đang gặp phải, thay vì chỉ thảo luận các vấn đề quốc tế mà thôi.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ hôm 13 tháng 8 năm 2017, Ðức Ông Kovalevsky nói: "Cộng đoàn Công Giáo tại đây vẫn còn gặp những vấn đề nghiêm trọng, và không phải tại Mascơva mà thôi; chúng tôi cần được giúp đỡ để tình trạng của chúng tôi được cải tiến.. Chúng tôi hy vọng cuộc viếng thăm của Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh không bị đóng khung trong cuộc đối thoại chính trị giữa Tòa Thánh và Liên bang Nga. Chiều kích địa phương cũng rất quan trọng đối với cuộc đối thoại như thế và chúng tôi cầu mong điều này được nhìn nhận".

Ðức Ông Kovalevsky cho biết Giáo Hội Công Giáo ở Nga vẫn đang cố gắng phục hồi các cơ sở Công Giáo ở Mascơva bị nhà nước Xô Viết tịch thu, sau khi các quan chức thành phố Mascơva từ chối án lệnh của tòa án truyền phải trả lại cho Cộng đoàn Công Giáo địa phương".

Theo thống kê của Tòa Thánh, tại Liên bang Nga hiện có khoảng 773,000 tín hữu, tương đương với 0.5% dân số tại Nga và họ thuộc 4 giáo phận. (Cath.UK 14-8-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page