Thánh tích của Thánh Gioan Bosco

bị đánh cắp đã được tìm thấy

 

Thánh tích của Thánh Gioan Bosco bị đánh cắp đã được tìm thấy.

Roma (WHÐ 19-06-2017) - Hai tuần sau khi bị đánh cắp, chiếc bình đựng thánh tích của Don Bosco - là một mảnh não của ngài - đã được cảnh sát Italia tìm thấy hôm thứ Năm 15 tháng Sáu năm 2017. Kẻ trộm đã bị bắt.

Ðài Vatican cho biết, cảnh sát Italia đã tìm thấy và thu hồi bình thánh tích quý giá đã bị đánh cắp từ ngày 02 tháng Sáu năm 2017 tại Vương cung thánh đường Castelnuovo-Don-Bosco của Dòng Salêdiêng. Chiếc bình đựng thánh tích được kẻ trộm giấu trong một bình trà bằng đồng và đặt trong tủ. Cảnh sát tỉnh Asti đã thẩm vấn tên trộm tại nhà của y ở Pinerolo, ngôi làng nằm cách Vương cung thánh đường khoảng 60 kilômét.

Thủ phạm 42 tuổi, đã bị nhận dạng nhờ hệ thống camera giám sát của nhà thờ cũng như qua dấu vân tay mà y để lại trong căn phòng nhỏ phía sau bàn thờ, nơi lưu giữ bình thánh tích. Thủ phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội và bị tống giam vào trại tù Asti.

Có lẽ kẻ trộm đã ra tay vì ngỡ rằng chiếc bình đựng thánh tích được làm bằng vàng khối. Theo các nhà điều tra, y không có ý định bán lại cho các nhà sưu tập hoặc đòi tiền chuộc.

Ðức cha Cesare Nosiglia, Tổng giám mục Turino, bày tỏ "niềm vui lớn lao" vì đã tìm được thánh tích. "Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành công vì hình ảnh vị thánh của người trẻ rất được yêu thương và tôn kính trên khắp thế giới, nên không ai, kể cả kẻ trộm, có thể chống lại lời cầu nguyện chung", ngài đã nói với Ðài Vatican hôm 16 tháng 06 năm 2017. Ðức cha cũng cảm ơn Sở cảnh sát và xin Thánh Gioan Bosco tha thứ cho kẻ trộm.

Hai tuần trước, Ðức cha Nosiglia đã lên án vụ trộm, ngài nói "kẻ nào cướp đi một 'dấu chỉ' đã được lưu lại và bảo tồn cho mọi người bày tỏ lòng tin và tôn kính, sẽ phải vô cùng khốn khổ về tinh thần". Ðức cha kêu gọi thủ phạm "trả lại thánh tích ngay lập tức và vô điều kiện", để "chúng ta sẽ lật qua trang sử đau thương này và tiếp tục tôn vinh những ký ức về Thánh Don Bosco tại quê hương của ngài một cách xứng đáng".

Don Bosco hay Thánh Gioan Bosco là một nhân vật lừng danh của Giáo hội Italia vào thế kỷ XIX. Ngài sinh năm 1815 tại làng Castelnuovo Asti; ngôi làng này về sau được đặt theo tên của ngài. Don Bosco đã cống hiến đời mình cho việc giáo dục những trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi. Năm 1859, ngài thành lập Tu hội Thánh Phanxicô Salêsiô, được biết đến nhiều hơn với tên gọi Dòng Salêdiêng Don Bosco. Ngài qua đời năm 1888, được tuyên thánh vào năm 1934, và vẫn còn được tôn kính cách đặc biệt trong toàn Italia.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page