Ðức Thánh Cha Phanxicô

đặt thêm 5 tân hồng y

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô đặt thêm 5 tân hồng y thuộc các quốc gia: El Salvador, Lào, Mali, Tây Ban Nha và Thụy Ðiển.

Vatican (WHÐ 22-05-2017) - Trưa Chúa nhật 21 tháng 05 năm 2017, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo với các tín hữu tham dự buổi đọc kinh Lạy Nữ vương Thiên đàng tại Quảng trường Thánh Phêrô (Vatican), về việc ngài quyết định đặt thêm 5 tân hồng y.

Năm vị vừa được đặt lên hàng hồng y thuộc các nước: El Salvador, Lào, Mali, Tây Ban Nha và Thụy Ðiển.

Thông báo nói trên được đích thân Ðức Thánh Cha công bố vào cuối buổi đọc kinh Lạy Nữ vương Thiên đàng:

"Thưa anh chị em,

Tôi muốn báo cho anh chị em biết: thứ Tư, 28 tháng Sáu tới đây, tôi sẽ triệu tập công nghị để đặt thêm năm vị hồng y mới. Việc các ngài xuất thân từ các nơi khác nhau trên thế giới cho thấy Hội Thánh Công giáo lan tỏa khắp địa cầu và việc các ngài nhận tước hiệu một nhà thờ hoặc giáo phận quanh Roma, cho thấy các ngài gắn bó với giáo phận Roma, như Thánh Inhaxiô Antiokia nói: 'Ðảm trách hoạt động bác ái của toàn thể Hội Thánh'. Ngày thứ Năm 29 tháng Sáu, lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, tôi sẽ đồng tế với các tân hồng y, hồng y đoàn, với các tân giám mục, trưởng giáo tỉnh, các giám mục và linh mục.

Ðây là danh sách các tân hồng y:

- Ðức Tổng giám mục Jean Zerbo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bamako (Mali);

- Ðức Tổng giám mục Juan José Omella, Tổng giám mục Tổng giáo phận Barcelone (Tây Ban Nha);

- Ðức giám mục Anders Arborelius, Giám mục Giáo phận Stockholm (Thụy Ðiển);

- Ðức giám mục Luis Marie-Ling Mangkhanekhoun, Giám mục hiệu toà Acque Nuove di Proconsolare, Giám quản Tông toà Paksé (Lào);

- Ðức giám mục Gregorio Rosa Chávez, Giám mục hiệu toà Mulli, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador, (El Savador).

Chúng ta xin hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô gìn giữ các tân hồng y, để nhờ lời chuyển cầu của Vị đứng đầu các tông đồ, các tân hồng y trở thành những người phụng sự đích thực sự hiệp thông của Hội Thánh; nhờ lời chuyển cầu của Vị Tông đồ dân ngoại, các ngài trở thành những người hân hoan loan báo Tin Mừng cho khắp thế giới; và nhờ chứng từ và tư vấn của mình, các tân hồng y nâng đỡ tôi hơn nữa trong sứ vụ giám mục Roma, mục tử của Hội Thánh hoàn vũ".

Ngoại trừ Tây Ban Nha, đây là lần đầu tiên bốn quốc gia có hồng y: Lào, Mali, Thụy Ðiển và El Salvador.

Như vậy, trong bốn năm đảm nhận sứ vụ giáo hoàng, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đặt 61 tân hồng y, trong số này có 49 vị có quyền bầu giáo hoàng.

Cho đến trước Công nghị Hồng y vào cuối tháng Sáu năm 2017, Hồng y đoàn gồm 222 vị, trong đó có 116 vị được quyền bầu giáo hoàng.

 

Thành Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page