Hàng Giám mục châu Âu

gặp Ðức giáo hoàng Phanxicô

 

Hàng Giám mục châu Âu gặp Ðức giáo hoàng Phanxicô.

Vatican (WHÐ 21-05-2017) - Tuần lễ vừa qua là một tuần "mang đậm màu sắc châu Âu" đối với Ðức giáo hoàng Phanxicô vì trong hai ngày thứ Ba 16 tháng 5 và thứ Năm 18 tháng 5 năm 2017, ngài liên tiếp gặp phái đoàn Uỷ ban các Hội đồng Giám mục trong Liên minh châu Âu (COMECE) và phái đoàn Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE). Ðây là hai cơ cấu quy tụ các Hội đồng Giám mục của lục địa châu Âu.

Hôm thứ Ba 16 tháng 5 năm 2017, Uỷ ban Thường trực của Uỷ ban các Hội đồng Giám mục trong Liên minh châu Âu (COMECE), gồm các đại biểu của các Hội đồng Giám mục các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, đã gặp Ðức giáo hoàng tại Nhà Santa Marta.

Xem xét lại châu Âu

Mục đích của phái đoàn Uỷ ban các Hội đồng Giám mục trong Liên minh châu Âu (COMECE), do chủ tịch là Ðức hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munchen kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, dẫn đầu, là để trình bày cho Ðức giáo hoàng về Diễn đàn "Xem xét lại châu Âu" (Rethinking Europe), sẽ được Uỷ ban các Hội đồng Giám mục trong Liên minh châu Âu (COMECE) phối hợp với Toà Thánh tổ chức tại Roma từ ngày 27 đến 29 tháng Mười năm 2017.

Ðức hồng y Marx nói: "Xem xét lại châu Âu" sẽ là bước đầu của một tiến trình đối thoại giữa các đại diện của các Giáo hội (giám mục và giáo dân) và các chính trị gia đang lãnh đạo và chịu trách nhiệm về chính trị". Ðối với Ðức hồng y Marx, Diễn đàn ở Roma nhằm thúc đẩy suy tư sâu xa hơn về tương lai của Liên minh châu Âu, để tìm lại nhiệt tâm mà Ðức giáo hoàng Phanxicô từng nói đến trong nhiểu bài phát biểu. Hơn nữa, chính Ðức giáo hoàng cũng sẽ lên tiếng trong Diễn đàn này.

Rồi đến thứ Năm 18 tháng 5 năm 2017, Ðức giáo hoàng Phanxicô lại gặp phái đoàn Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE), gồm tất cả các Chủ tịch của các Hội đồng Giám mục châu Âu, do Ðức hồng y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genoa kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, dẫn đầu.

Ðức hồng y Bagnasco cho biết, các thành viên của Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE), được bầu hồi tháng 5 năm 2016, đã trao đổi với Ðức giáo hoàng về "tục hóa - đề tài thúc đẩy chúng ta hướng việc Phúc âm hoá được đổi mới nơi các Giáo hội và các quốc gia chúng tôi".

"Giáo hội tại châu Âu có sự tin tưởng sâu xa vào lục địa châu Âu"

Vấn đề người trẻ cũng đã được nêu ra tại một hội nghị chuyên đề do Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE) tổ chức trong bối cảnh chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ.

Phái đoàn Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE) cũng nói với Ðức giáo hoàng vể vấn đề di dân: Ðức giáo hoàng đã xác nhận rằng ngài sẽ tham dự cuộc gặp gỡ vào ngày 22 tháng Chín tới đây tại Roma của các Giám đốc Mục vụ Di dân của các quốc gia.

Ðức hồng y Bagnasco khẳng định: "Ðây là cuộc dấn thân mà chúng tôi sẽ theo đuổi và đẩy mạnh", đồng thời ngài cũng nhấn mạnh sự dấn thân của CCEE mà các thành viên vượt ra khỏi ranh giới của Liên minh châu Âu mà thôi.

Hai lập trường về châu Âu

"Giáo hội tại châu Âu là một Giáo hội có sự tin tưởng sâu xa vào lục địa châu Âu, Ðức hồng y Bagnasco nhấn mạnh. Và không chỉ có vậy: Giáo hội tại châu Âu yêu mến lục địa này, vốn phong phú về lịch sử, về các truyền thống, các nền văn hoá, các dân tộc. Họ (các dân tộc này) luôn mong muốn duy trì khuôn mặt riêng của mình và liên kết với nhau trong tinh thần đoàn kết và hiệp thông, một châu lục hiện diện không chỉ đa dạng về lịch sử, mà còn vì có một kế hoạch duy nhất ở nơi Tin Mừng, nơi đức tin Kitô giáo, là điểm tổng hoà của nó".

Như thế, trong hai cuộc gặp gỡ này, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã được nghe cả hai lập trường về châu Âu: lập trường muốn bảo vệ Liên minh châu Âu để tìm kiếm một làn gió mới, được Uỷ ban các Hội đồng Giám mục trong Liên minh châu Âu (COMECE) hậu thuẫn, và lập trường một châu Âu của các dân tộc vượt ra khỏi Liên minh châu Âu, được Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE) ủng hộ.

(Theo La Croix)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page