Ðức Hồng Y Martins tuyên bố

về các chân phước ở Fatima

 

Ðức Hồng Y Martins tuyên bố về các chân phước ở Fatima.


Ðức Mẹ hiện ra với 3 mục đồng, trong đó có Phanxicô Marto 9 tuổi, em ruột là Giacinta 7 tuổi, và chị họ Lucia dos Santos 10 tuổi.


Vatican (CNS 11-04-2017) - Ðức Hồng Y José Saraiva Martins, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nhắc nhở rằng các chân phước thiếu nhi Phanxicô và Giacinta sắp được phong thánh, là vì nhân đức của các vị chứ không phải vì đã được Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima cách đây 100 năm.

Ðức Hồng Y Martins người Bồ đào nha, nói với hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ rằng: "Sự hiện ra của Ðức Mẹ là một cơ hội, nhưng biến cố này không có liên hệ hoặc không ảnh hưởng tới lý do tại sao Giáo Hội tuyên phong hai vị là hiển thánh. Chính sự cuộc sống anh hùng, đời sống cầu nguyện và sự qui hương của hai vị về Thiên Chúa thực sự là điều thánh thiện".

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự thánh lễ ngày 13 tháng 5 năm 2017 tại Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima, đúng ngày kỷ niệm 100 năm Ðức Mẹ hiện ra với 3 mục đồng, trong đó có Phanxicô Marto 9 tuổi, em ruột là Giacinta 7 tuổi, và chị họ Lucia dos Santos 10 tuổi. Nhiều người hy vọng hai chân phước thiếu nhi sẽ được tôn phong hiển thánh trong dịp này.

Một năm sau các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ, Phanxicô và Giacinta bị dịch cúm: Phanxicô qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1919 lúc 10 tuổi, và Giacinta qua đời ngày 20 tháng 2 năm 1920, lúc mới được 9 tuổi.

Trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Phong Thánh từ năm 1998 đến 2008, Ðức Hồng Y Martins đã giám sát các cuộc điều tra đưa tới việc phong chân phước cho Phanxicô và Giacinta do thánh Gioan Phaolô 2 cử hành ngày 13 tháng 5 năm thánh 2000 tại Fatima. (CNS 11-4-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page