Án phong chân phước

cho cha Ezechiele Ramin

thừa sai tử đạo dòng Comboni

 

Án phong chân phước cho cha Ezechiele Ramin, thừa sai tử đạo dòng Comboni.

Padova (Agenzia Fides 27-03-2017) - Hôm thứ bảy, 25 tháng 03 năm 2017, án phong chân phước cho cha Ezechiele Ramin, nhà thừa sai tử đạo dòng thánh Comboni, ở cấp giáo phận đã kết thúc.

Buổi kết thúc tiến trình điều tra được tổ chức ở giáo xứ sinh quán của cha, giáo xứ thánh Giuse ở Padova, trước sự hiện diện của Tòa án giáo phận, các đại diện dòng Comboniano, các thừa sai nam nữ và đông đảo giáo dân.

Các kết quả điều tra sẽ được gửi về Bộ Phong thánh.

Cha Raminh sinh ngày 09 tháng 02 năm 1953, gia nhập dòng Thừa sai thánh Comboni năm 1974 và được thụ phong Linh mục ngày 28 tháng 09 năm 1980. Ngày 20 tháng 01 năm 1984, cha được gửi đến Cacoal vùng Rondonia, Brazil, nơi cha quan tâm đến vấn đề phân chia đất của người bản địa.

Vào ngày 24 tháng 07 năm 1985, cha đã bị giết trong một cuộc phục kích trên đường về sau khi hội họp với một số nông dân chiếm hữu đất, những người đã yêu cầu cha rút lui.

Một ít ngày sau, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói về cha như "vị tử đạo bác ái".

Dù cha bị giết đã hơn 30 năm, nhưng những ký ức về cha vẫn sống động đối tại Brazil, nhất là nơi các dân bản xứ, các nông dân và những người nghèo.

Cha vẫn là người làm sống động và soi sáng đức tin và sự dấn thân của các cộng đồng Kitô và các tổ chức. (Agenzia Fides 27/3/2017)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page