Ðức giáo hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Ai Cập

vào cuối tháng Tư năm 2017

 

Ðức giáo hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Ai Cập vào cuối tháng Tư năm 2017.

Roma (WHÐ 20-03-2017) - Hôm thứ Bảy 18 tháng 03 năm 2017, Phòng Báo chí Toà Thánh đã chính thức công bố Ðức giáo hoàng Phanxicô sẽ tông du Ai Cập vào cuối tháng Tư năm 2017.

Thông cáo của Toà Thánh cho biết Ðức giáo hoàng đã nhận lời mời của Tổng thống Cộng hoà Ai Cập, của các Giám mục Công giáo, của Thượng phụ Tawadros II (Giáo chủ Giáo hội Chính thống Copt), và của Sheikh Ahmed Mohammed Al Tayyeb (imam của Thánh đường Hồi giáo Al Azhar) để đến thăm Ai Cập trong hai ngày 28 và 29 tháng Tư năm 2017.

Trong chuyến tông du này - chỉ diễn ra ở thủ đô Ai Cập Cairo -, đặc biệt Ðức giáo hoàng sẽ đến thăm Thánh đường Hồi giáo Al Azhar, cũng là trụ sở của Ðại học Al Azhar uy tín nhất trong cộng đồng Hồi giáo Sunni.

Cuộc đối thoại giữa Al Azhar và Toà Thánh đã bị đình chỉ vào tháng Giêng năm 2011 vì sau vụ một nhà thờ Chính thống Copt ở Cairo bị đánh bom, Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã lên án "nạn phân biệt đối xử, lạm dụng và bất khoan dung tôn giáo ngày nay đặc biệt nhằm vào các Kitô hữu", khiến cộng đồng Hồi giáo Sunni tức giận.

Sau khi Ðức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng vào tháng Ba năm 2013, Al-Azhar đã gửi lời chúc mừng đến tân Giáo hoàng, và Ðức giáo hoàng đã trả lời bằng thư riêng gửi cho Ahmed Al Tayyeb, nhắc lại rằng "Vatican luôn tôn trọng Hồi giáo và người Hồi giáo".

Hai người đã gặp nhau ngày 23 tháng 05 năm 2016 tại Vatican và cuộc đối thoại chính thức giữa Al Azhar và Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn đã chính thức nối lại vào tháng Hai năm 2017 với một cuộc hội thảo chung tại Cairo về "cuộc đấu tranh chống lại sự cuồng tín, chủ nghĩa cực đoan và bạo lực nhân danh tôn giáo".

Còn đối với Giáo hội Chính thống Copt, Toà Thánh Vatican vẫn duy trì một mối quan hệ nồng ấm từ lâu.

Chưa đầy hai tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Ðức Phanxicô đã tiếp kiến Giáo chủ Chính thống Tawadros II tại Vatican.

Một năm sau, để ghi nhớ ngày kỷ niệm này, Thượng phụ Tawadros II đã viết một lá thư dài cho Ðức giáo hoàng Phanxicô đề nghị tất cả các Giáo hội Kitô cùng mừng lễ Phục Sinh vào một ngày duy nhất.

Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm Ai Cập vào tháng Hai năm 2000, trong dịp Ðại Năm Thánh. Sau khi dừng chân ở Cairo, nhưng không đến thăm Thánh đường Hồi giáo Al Azhar, ngài đã đến núi Sinai.

(La Croix)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page