Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ sự

cử hành sám hối "24 giờ cho Chúa"

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ sự cử hành sám hối "24 giờ cho Chúa".

Roma (WHÐ 17-03-2017) - Ngày thứ Sáu 17 tháng 03 năm 2017, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự một cử hành sám hối tại Vatican trong khuôn khổ sáng kiến "24 giờ cho Chúa".

Cử hành này diễn ra một tuần trước ngày tất cả các nhà thờ trên khắp thế giới có các linh mục ngồi toà Giải tội, theo đề nghị của Hội đồng Toà thánh về Tân Phúc âm hoá.

Chủ đề của sáng kiến "24 giờ cho Chúa" năm 2017 được lấy từ Phúc Âm theo Thánh Matthêu: "Ta muốn lòng thương xót" (Mt 9,13).

Vào ngày thứ Sáu 24 tháng 03 năm 2017, nhà thờ Ðức Mẹ ở Trastevere và nhà thờ Các dấu thánh của Thánh Phanxicô sẽ mở cửa từ 20g00 cho các tín hữu xưng tội và chầu Thánh Thể. Vào ngày thứ Bảy 25 tháng 03 năm 2017, một lễ tạ ơn sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở Sassia. Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Toà thánh về Tân Phúc âm hoá, sẽ chủ sự Kinh chiều I của Chúa nhật thứ tư Mùa Chay.

Mọi người trên thế giới có thể ủng hộ sáng kiến này bằng cách sử dụng hashtag 24hoursfortheLord.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page