Cầu nguyện và kêu gọi

trả tự do cho sơ Gloria

 

Cầu nguyện và kêu gọi trả tự do cho sơ Gloria.

Bogotà (Agenzia Fides, 10-03-2017; Vat. 11-03-2017) - Nữ tu Noemí Quiceno, phụ trách cộng đoàn các nữ tu Phanxicô Ðức Maria Vô nhiễm ở Bogotà, nơi có nữ tu Gloria Cecilia Narváez Argoti, đang truyền giáo và bị bắt cóc tại Mali cách đây một tháng, đã nói với đài phát thanh Colombia: "Chúng tôi đã cử hành ngày phụ nữ, và ở đây chúng tôi cảm thấy sự thiếu vắng của sơ Gloria, ở đây chúng tôi có một người mẹ không được an ủi, các anh chị em đau buồn, một cộng đoàn rất lo lắng,... chúng tôi kêu gội tất cả các chính quyền giúp chúng tôi tìm lại sơ ấy."

Sơ Noemí Quiceno chia sẻ: "sơ Gloria chỉ sống để làm điều tốt cho người khác. Có rất nhiều trẻ mồ côi, người đau bệnh và không nhà cửa cần đến sơ. Chúng tôi cầu xin lòng thương xót của Chúa đối với những kẻ bắt cóc sơ Gloria, họ không biết điều xấu họ đang làm. Toàn thể cộng đoàn Phanxicô yêu cầu trả tự do cho sơ.

Theo hãng tin Fides, toàn cộng đoàn các nữ tu của dòng đã hiện diện trong ngày cầu nguyện cho sơ Gloria Cecilia tại Bogotà vào ngày 08 tháng 03 năm 2017. Nhiều lãnh đạo chính quyền và các tín hữu cũng được mời tham dự ngày cầu nguyện.

Sơ Gloria bị bắt cóc chiều ngày 07 tháng 02 năm 2017 tại làng Karangasso, gần Koutiala, khoảng 400 km về hướng đông của Bamako, thủ đô của Mali. Những kẻ bắt cóc đã xác định mình là các chiến binh thánh chiến hồi giáo, nhưng họ không cho biết nguyên nhân của vụ bắt cóc. (Agenzia Fides, 10/03/2017)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page