Thánh lễ

và các đoàn thể kính viếng Ðức Cha Phaolô

tại Tòa Giám Mục Nha Trang

 

 

Thánh lễ và các đoàn thể kính viếng Ðức Cha Phaolô tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

Nha Trang (GP Nha Trang 16-02-2017) - Tại Tòa Giám Mục Nha Trang, Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh, Giám mục Giáo phận, các linh mục và nhiều cộng đoàn các nhà dòng, các giáo hạt đã sốt sắng đến thăm viếng và tham dự thánh lễ cầu cho Ðức Cha Phaolô vừa mới qua đời lúc 20h00 thứ Ba ngày 14 tháng 2 năm 2017.


Thánh lễ và các đoàn thể kính viếng Ðức Cha Phaolô tại Tòa Giám Mục Nha Trang.


Cha Tổng Ðại Diện chủ sự Thánh Lễ vào lúc 5g00 ngày 15.2.2017

Tại Tòa Giám Mục vào lúc 5g00 rạng sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 2 năm 2017 Cha Tổng Ðại Diện Giuse Lê Văn Sỹ đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha Phaolô, đồng thời dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho Ðức Cha Phaolô trong suốt 86 năm làm con Chúa, 58 năm trong thiên chức linh mục và 42 năm trong cương vị chủ chăn giáo phận Nha Trang.

Hiện diện trong thánh lễ, có đông đảo quí Cha, quí dòng tu nam nữ, giáo dân từ các giáo xứ cũng đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Xin tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho Ðức Cha Phaolô, vị chủ chăn kính yêu của giáo phận trong suốt thời gian 34 năm qua.

Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha Phaolô và nghi thức tẩm liệm và phát tang do Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh, Giám mục Giáo phận chủ sự

Vào lúc 9h00 sáng ngày 15 tháng 02 năm 2017, tại Tòa Giám Mục Nha Trang, Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh, Giám mục Giáo phận, đã cử hành trọng thể nghi thức tẩm liệm, phát tang và chủ sự dâng thánh lễ cầu cho Ðức Cha Phaolô. Ðồng tế với ngài có Cha Giuse Lê Văn Sỹ, Linh mục Tổng Ðại Diện, Cha Gioan. B Ngô Ðình Tiến - Giám đốc Ðại Chủng viện Sao Biển Nha Trang và Quý Cha trong Giáo phận. Ngoài ra còn có sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa Giáo phận.

Trong phần đầu lễ Ðức Giám mục Giáo phận chia sẻ: "Cộng đoàn dân Chúa trân trọng kính chào Ðức Cha. Chúng con biết ơn và tiễn biệt Ðức Cha. Hôm nay trong đức tin của Hội Thánh, cộng đoàn dân Chúa nói chung và cộng đoàn đại gia đình Giáo phận Nha Trang nói riêng, cộng đoàn mà Ðức Cha đã đón nhận và xem như là phần gia nghiệp của mình. Hôm nay, chúng con đến đây bày tỏ lòng tri ân hiếu thảo với Ðức Cha, chúng con cử hành thánh lễ để dâng Ðức Cha lên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót".

Trước khi bắt đầu thánh lễ, Ðức Cha Giuse làm phép khăn tang và làm phép áo quan để cộng đoàn dân Chúa đeo trên người biểu lộ lòng hiếu kính của những người con đối với vị cha hiền hòa và khiên tốn.

Cuối Thánh lễ, Ðức Giám mục Giáo phận đã long trọng ban phép lành Tòa thánh cho cộng đoàn Phụng vụ để lãnh nhận ơn toàn xá và nhường lại cho Ðức Cha Phaolô vị Cha chung kính yêu của Giáo phận.

Thi hài của Ðức Cha Phaolô được quàn tại Tòa Giám Mục để cộng đoàn tiếp tục hiệp dâng dâng thánh lễ và kinh nguyện của các Giáo hạt, Giáo xứ và các Hội Dòng, Ðoàn thể được tổ chức trong 3 ngày.

Thánh lễ an táng Ðức Cha Phaolô sẽ được cử hành vào lúc 9h00 sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 02 năm 2017 tại Tòa Giám Mục Nha Trang do Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội, Chủ tế.

Thánh Lễ cầu nguyện cho Ðức Cha Phaolô của các giáo hạt các cộng đoàn

- Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha Phaolô của giáo hạt Vạn Ninh vào lúc 15g00 ngày 15 tháng 2 năm 2017.

- Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha Phaolô của giáo hạt Nha Trang vào lúc 17g00 ngày 15 tháng 2 năm 2017.

- Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha Phaolô của giáo hạt Ninh Phước vào lúc 15g00 ngày 16 tháng 2 năm 2017.

- Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha Phaolô của giáo hạt Cam Ranh vào lúc 8g00 ngày 16 tháng 2 năm 2017:

Sáng ngày 16 tháng 2 năm 2017, tại tòa Giám Mục Nha Trang, hiệp thông cùng Ðức Giám mục Giáo phận và toàn thể Giáo phận, quý Linh mục tu sĩ cùng cộng đoàn Dân Chúa Giáo hạt Cam Ranh đã về bên linh cữu của Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa để cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha cố Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang.

Cùng đồng tế trong thánh lễ có cha hạt trưởng, cha cựu hạt trưởng, quý cha đã và đang phục vụ tại Giáo hạt Cam Ranh, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa đến từ các Giáo xứ trong Giáo hạt.Cam Ranh. Bên màu trắng khăn tang, cộng đoàn Dân Chúa đã cùng cha hạt trưởng nói lên niềm tiếc thương vô hạn đối với Ðức cha cố Phaolô, cùng nói lên lời cầu xin Ðức cha luôn nhớ và cầu nguyện cho Giáo phận Nha Trang và Giáo hạt Cam Ranh.


Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh Leopoldo Girelli đại diện Tòa Thánh và Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam kính viếng Ðức Cha cố Phaolô vào ngày 17 tháng 2 năm 2017. Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh Leopoldo Girelli đã thắp nén nhang kính viếng Ðức Cha cố Phaolô.


Ngang qua thánh lễ, cộng đoàn Dân Chúa đã ôn lại những công việc mà Ðức Cha cố Phao lô đã làm cho Giáo phận Nha Trang trong suốt 34 năm chăn dắt Giáo phận, một giai đoạn lịch sử khá dài với nhiều biến động và khó khăn, nhưng với tấm lòng hiền hòa và phục vụ "Trong Tinh Thần và Chân Lý", Ðức Cha cố Phaolô đã xây dựng Giáo phận luôn là một thể thống nhất của một chủ chiên và một đàn chiên, để Giáo phận thăng tiến về mọi mặt từ con người đến cơ sở vật chất và để Lời Chúa luôn được lan tỏa trong "Miền Ðất Lành", "Miền Ðất Chúa Chọn".

Hướng lòng về bên Ðức Cha cố Phaolô, cộng đoàn Dân Chúa Giáo hạt Cam ranh trong thánh lễ này và những năm tháng về sau luôn nhớ về Ðức Cha qua lời cầu nguyện, ngõ hầu xin Chúa trả công bội hậu cho Ðức Cha Phaolô trên nước thiên đàng.

- Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha Phaolô do Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột chủ sự vào lúc 11g00 ngày 16 tháng 2 năm 2017.

- Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha Phaolô của giáo hạt Diên Khánh vào lúc 17g00 ngày 16 tháng 2 năm 2017.

- Ðức Giám Mục Giáo phận Phú Cường dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha cố Phaolô vào lúc 11g00 ngày 17 tháng 2 năm 2017.

- Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh Leopoldo Girelli đại diện Tòa Thánh và Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam kính viếng Ðức Cha cố Phaolô vào ngày 17 tháng 2 năm 2017. Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh Leopoldo Girelli đã thắp nén nhang kính viếng Ðức Cha cố Phaolô.

- Liên Tu Sĩ Giáo phận Nha Trang cầu nguyện cho Ðức Cha Phaolô vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2017:

"Này, đừng quên cầu nguyện cho tôi nhé!", đó là lời nhắn nhủ mỗi lần gặp gỡ lúc còn tại thế của Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa với anh chị em tu sĩ trong giáo phận Nha Trang. Hôm ngày 17 tháng 02 năm 2017, vào lúc 8 giờ, toàn thể tu sĩ nam nữ trong giáo phận quây quần bên linh cữu của Ðức cha Phaolô dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho ngài.

Ðức Viện Phụ Ðan viện Xitô Mỹ Ca chủ tế thánh lễ. Viện Phụ bùi ngùi nhắc lại câu nói đơn sơ nhưng chất chứa sự khiêm nhường và thánh thiện của Ðức Cha Phaolô. Toàn thể Liên Tu Sĩ chung tâm tình tạ ơn dâng thánh lễ với Ðức Cha Phaolo với hồng ân 86 năm làm con Chúa, 58 năm linh mục và 42 năm Giám Mục. Trong vai trò Giám Mục, Ngài đã cử hành thánh lễ truyền chức, tuyên khấn cho hàng trăm tu sĩ trong giáo phận Nha Trang. Và hôm nay, Ðức Cha ở giữa các tu sĩ như của lễ tốt lành dâng lên Thiên Chúa và là mẫu gương trọn đời tận hiến cho Chúa.

Cha Giuse Nguyễn Xuân Quý, dòng Phanxicô, Trưởng Ban Liên Tu Sĩ Nha Trang chia sẻ trong thánh lễ. Là một trong các linh mục thân thuộc và gắn bó với Ðức Cha, cha gắn kết cuộc đời của Ðức Cha Phaolo với 3 bài đọc trong thánh lễ. Bài đọc 1 trích sách Khôn Ngoan là câu chuyện Chúa thử thách các tôi tớ của Ngài như thử vàng trong lửa. Hay trong bài đọc 2 của thư Thánh Phaolô: người được Chúa tuyển chọn phải chịu nhiều đau khổ. Ðức cha Phaolo cũng đã trải qua bao khó khăn, khốn khổ, vất vả ngay từ ngày đầu làm Giám Mục Nha Trang năm 1975 và nhiều năm sau. Câu chuyện hàng ngày Ðức Cha Phaolô cưa củi dưới những hàng cây ở Tòa giám mục, hay gồng mình đạp xe đạp từ Tòa giám mục đến Dòng Khiết Tâm Ðức Mẹ ở Bình Cang giảng tĩnh tâm dù mưa hay nắng. Thao thức để giúp con chiên học biết, thuộc lòng và thực thi Tin Mừng khi điều kiện còn khó khăn, Ngài có sáng kiến là những bài hát Ý Lực Sống và vẫn vang vọng trong các giáo xứ. Ngài cố gắng không ngừng để có thể phong chức cho các linh mục, kiên trì tìm mọi cách để giữ lại các giáo xứ và đưa linh mục quản xứ đến, mở Ðại Chủng viện Sao Biển .v.v. Bất kể khi nào đứng trước những khó khăn của Giáo phận, của các giáo xứ, các Hội Dòng hay cá nhân các linh mục, Ðức Cha Phaolo đều dành nhiều thời gian cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa. Kể lại với nhau trong thánh lễ hôm nay thì thấy thật bình dị. Nhưng phải là những người thời thì mới cảm nghiệm được trong đó chất chứa bao nỗi niềm của Ðức Cha với tất cả lòng yêu mến Chúa và nhiệt tâm phục vụ dân Chúa trong giáo phận.

Tin Mừng Luca thuật lại câu chuyện người đầy tớ sẵn sàng đón chủ đi xa về gọi cửa. Ðức cha Phaolô đã chuẩn bị cho mình sẵn sàng đến trình diện Chúa. Những ngày ở nhà Hưu Dưỡng Linh Mục, Ngài âm thầm cầu nguyện hy sinh và hiệp thông với Ðức Cha Giuse và giáo phận. Giây phút cuối đời từ bệnh viện trở về Tòa Giám mục, giữa đoàn con quây quần xung quang, Ðức Cha Phaolô chịu các bí tích cuối cùng do chính Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh, người kế nhiệm của ngài ban. Và Ngài nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng về với Chúa trong tiếng kinh cầu và những dòng lệ tiếc thương của các linh mục, tu sĩ, chủng sinh là những người con mà ngài yêu thương nhất.

Dâng thánh lễ hôm nay, Liên Tu Sĩ Giáo phận Nha Trang tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Ðức Cha Phaolô. Xin Ðức Cha bên tòa Chúa nhớ đến Giáo phận Nha trang, nhớ đến các cộng doàn dòng tu và chuyển cầu cho từng người tu sĩ chúng con biết sống thánh thiện, nhiệt tâm sống chứng nhân và loan báo Tin Mừng làm sáng danh Nước Chúa.

 

Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page