Ðức Thánh Cha Phanxicô

bổ nhiệm Ðặc sứ tại Medjugorje

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ðặc sứ tại Medjugorje (Mễ Du).


Ðức Tổng giám mục Henryk Hoser, S.A.C., Giám mục giáo phận Warszawa-Praga, Ba Lan, Ðặc sứ của Ðức Thánh Cha tại Medjugorje, Bosnia-Herzegovina.


Roma (WHÐ 12-02-2017) - Hôm thứ Bảy 11 tháng 02 năm 2017, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Henryk Hoser, S.A.C., Giám mục giáo phận Warszawa-Praga, Ba Lan, làm Ðặc sứ của ngài tại Medjugorje (Mễ Du), Bosnia-Herzegovina.

Nhiệm vụ của Ðức Tổng giám mục Hoser - theo thông cáo công bố việc bổ nhiệm - là "tìm hiểu thấu đáo tình hình mục vụ" ở Medjugorje, đặc biệt quan tâm đến "nhu cầu của các tín hữu hành hương", và dựa trên hiểu biết này, "đề ra các sáng kiến mục vụ có thể thưc hiện trong tương lai". Do đó, nhiệm vụ của ngài "chỉ có tính mục vụ mà thôi".

Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, nói: "Ðặc sứ của Toà Thánh sẽ không tham gia vào việc điều tra các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ, điều đó thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Ðức tin". Sứ mạng của Ðức Tổng giám mục Hoser, ông nói, "là một dấu chỉ cho thấy Ðức Thánh Cha quan tâm đến những người hành hương. Mục đích không phải là điều tra, nhưng hoàn toàn là mục vụ".

Ông Burke nói: "Ðặc sứ của Tòa Thánh sẽ tiếp xúc với Ðức giám mục giáo phận Medjugorje; với các tu sĩ Dòng Phanxicô, là những người được uỷ thác coi sóc giáo xứ Medjugorje; và với các tín hữu của Medjugorje.

Ðức Tổng giám mục Hoser, vẫn giữ chức vụ giám mục Warszawa-Praga, dự kiến sẽ hoàn thành sứ mạng của ngài vào mùa hè 2017.

* * *

Về sự kiện được cho là Ðức Mẹ hiện ra tại Medjugorje, Bosnia-Herzegovina: Từ năm 1981 có sáu người trẻ - được gọi là các thị nhân - nói rằng Ðức Maria đã hiện ra với họ mỗi ngày tại đây. Cho đến nay các cuộc hiện ra được cho là vẫn tiếp tục và mỗi tháng có hàng ngàn người đến thị trấn nhỏ này gặp các thị nhân và cầu nguyện.

Ngày 17 tháng 03 năm 2010, Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã thành lập một Uỷ ban do Ðức hồng y Camillo Ruini đứng đầu để điều tra hiện tượng Medjugorje. Uỷ ban quốc tế này trực thuộc Bộ Giáo lý Ðức tin, gồm các nhà thần học, các chuyên gia và một số hồng y. Ðến tháng Giêng năm 2014, Uỷ ban công bố đã hoàn tất cuộc điều tra.

Ðức Thánh Cha Phanxicô, trên chuyến bay trở về Roma sau chuyến tông du Sarajevo (tháng Sáu năm 2015), đã trả lời một câu hỏi của giới báo chí về hiện tượng ở Medjugorje; ngài nói rằng Uỷ ban của Ðức hồng y Camillo Ruini đã "làm tốt công việc điều tra" và cho biết Ðức hồng y Ruini đã trình cho ngài kết quả. Ðức Thánh Cha Phanxicô nói: "Chúng tôi sắp có quyết định. Và quyết định này sẽ được công bố. Vào lúc này chỉ có một số hướng dẫn dành cho các giám mục, nhưng đến lúc nào đó sẽ có quyết định". Tuy nhiên cho đến nay, Toà Thánh vẫn chưa đưa ra quyết định nào về hiện tượng ở Medjugorje.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page