Ðức Hồng Y Parolin

chủ sự Ngày Thế Giới các bệnh nhân

 

Ðức Hồng Y Parolin chủ sự Ngày Thế Giới các bệnh nhân.


Ngày 11 tháng 2, Lễ kính Ðức Mẹ Lộ Ðức.


Lộ Ðức (SD 11-02-2017) - Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, bênh vực phẩm giá của anh chị em bệnh nhân và đề cao giá trị cứu độ của đau khổ.

Ðức Hồng Y cũng là Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong dịp cử hành Ngày Quốc Tế các bệnh nhân lần thứ 25, cử hành tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức chiều ngày 10 và 11 tháng 2 năm 2017.

Trong buổi rước nến kính Ðức Mẹ tại Quảng trường trước Ðền Thánh Ðức Mẹ tối thứ sáu 10 tháng 2 năm 2017, Ðức Hồng Y Parolin nói: "Chúng ta biết rằng sự mong manh, yếu ớt và những giới hạn không bao giờ làm thương tổn phẩm giá cao cả nội tại của con người. Nhân phẩm cũng trở thành nguồn mạch và động lực nhờ đó mỗi cuộc sống có thể được thể hiện hoàn toàn, mặc dù phải chịu đau khổ. Hơn nữa trong đau khổ có tiềm ẩn một sức mạnh đặc biệt làm cho con người được gần Chúa Kitô trong nội tâm, một ơn thánh đặc biệt."

Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng nhận xét rằng: "Sự khám phá ý nghĩa cứu độ của đau khổ trong niềm kết hiệp với Chúa Kitô biến đổi tâm trạng xuống tinh thần vì bệnh tật.. Niềm tin, trong sự tham phần vào khổ đau của Chúa Kitô mang trong mình niềm xác tín theo đó người chịu đau khổ bổ túc những gì còn thiếu trong cuộc thử thách của Chúa Kitô, và hữu ích cho phần rỗi của anh em chị em, như Chúa Kitô".

Thánh lễ

Lúc 10 giờ sáng thứ bẩy, 11 tháng 2 năm 2017, Lễ kính Ðức Mẹ Lộ Ðức, Ðức Hồng Y Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ quốc tế trọng thể tại Vương cung Thánh Ðường hầm Thánh Piô 10 tại Lộ Ðức, trước sự hiện diện của 10 ngàn tín hữu, trong đó cũng có một số anh chị em bệnh nhân và những người thiện nguyện săn sóc họ.

Ðồng tế với Ðức Hồng Y có Ðức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ phát triển nhân bản toàn diện, Ðức Hồng Y Coccopalmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, gần 20 Giám Mục và khoảng 200 Linh Mục.

Trong bài giảng, Ðức Hồng Y Parolin nhắc đến ý nghĩa của Ngày Lễ và khẳng định rằng "Cử hành Ngày Các Bệnh Nhân ở Lộ Ðức, có nghĩa là cảm tạ Chúa vì tất cả mọi người, Kitô hữu và tín đồ các tôn giáo khác, và cả những người không tín ngưỡng, đến nơi được chúc phúc này để tìm kiếm sự an ủi và niềm hy vọng. Cử hành Ngày Bệnh nhân ở Lộ Ðức này, có nghĩa là nghĩ đến tất cả những người được hưởng sự dịu dàng của Thiên Chúa qua các công việc từ bi thương xót về thể lý cũng như tinh thần. Và như Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh trong sứ điệp của ngài, "Ngày thế giới các bệnh nhân là cơ hội đặc biệt chú ý đến thân phận của các bệnh nhân, và nói chung là những người đang đau khổ, và đó cũng là dịp để biểu lộ sự gần gũi của tôi trong kinh nguyện và trong sự khích lệ của tôi dành cho các bác sĩ, các y tá, những người thiện nguyện và tất cả những người dấn thân phục vụ các bệnh nhân và những người túng thiếu.."

Trong sứ điệp Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Tôi cầu chúc tất cả mọi người hãy luôn luôn là dấu chỉ vui tươi về sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa, noi gương chứng tá rạng ngời của bao nhiêu người bạn của Thiên Chúa, trong đó tôi nhắc đến thánh Gioan Thánh Giá, thánh Camillô de Lellis, bổn mạng các nhà thương và các nhân viên y tế, và Mẹ Thán Têrêsa Calcutta, thừa sai sự dịu dàng của Thiên Chúa".

Ban chiều cùng ngày 11 tháng 2 năm 2017, vào lúc 3 giờ, Ðức Hồng Y Ðặc Sứ còn chủ sự buổi chầu Mình Thánh Chúa cũng tại Vương cung thánh đường Piô 10 tại Lộ Ðức. (SD 11-2-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page