Tại Trung Quốc

số trẻ em sinh ra gia tăng nhiều

 

Tại Trung Quốc, số trẻ em sinh ra gia tăng nhiều.

Bắc Kinh (AFP 26-01-2017; Vat. 2-02-2017) -Tại Trung Quốc, con số trẻ em sinh ra đã gia tăng nhiều kể từ khi nhà nước cho phép các gia đình được sinh thêm đứa con thứ hai.

Trong năm 2016, quốc gia đông dân nhất thế giới này có 17.86 triệu vụ sinh sản so với 16.55 triệu hồi năm trước đó, 2015, tức gia tăng 7.9%, theo một lãnh đạo cấp cao của ủy ban sức khỏe và kế hoạch gia đình toàn quốc, ông Yang Wenzhuang. Ðây là con số sinh sản cao nhất kể từ năm 2000. 45% tổng số này thuộc về những gia đình đã có ít nhất một người con.

Trong thời gian gần đây, Trung quốc phải đối diện với hiện tượng dân số già nua, nên đã phải hủy bỏ chính sách mỗi gia đình một người con áp đặt từ dạo cuối thập niên 1970.

Từ năm 2013, các đôi vợ chồng có một người là con một được quyền sinh thêm đứa con thứ hai. Rồi từ tháng giêng năm 2016, quyền có thêm người con thứ hai được nới rộng cho tất cả các đôi vợ chồng.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu gần đây do hội phụ nữ Trung quốc thực hiện, các gia đình nước này không muốn có thêm người con thứ hai, viện lẽ đời sống mắc mỏ, tiền nhà quá cao, phí tổn giáo dục săn sóc sức khỏe cũng thế. Theo nghiên cứu này 53% tổng số các gia đình đã có một người con không muốn có thêm đứa thứ hai nữa.

Hiện nay theo thống kê chính thức, Trung quốc có 1.37 tỷ dân vào cuối năm 2015. Dự tính dân số tổng cộng sẽ là 1.42 tỷ vào năm 2020, rồi tăng lên 1.45 tỷ vào năm 2030 trước khi bắt đầu sút giảm.

(AFP 26.01.2017)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page