Ca đoàn Tu viện Westminster (Anh giáo)

và Ca đoàn Nhà nguyện Sistine cùng hát kinh Chiều

 

Ca đoàn Tu viện Westminster (Anh giáo) và Ca đoàn Nhà nguyện Sistine cùng hát kinh Chiều.

Roma (WHÐ 26-01-2017) - Chiều thứ Tư 25 tháng 01 năm 2017, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự giờ Kinh Chiều tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành để bế mạc Tuần cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo, được cử hành hằng năm. Trong dịp này Ca đoàn Nhà nguyện Sistine và Ca đoàn Tu viện Anh giáo Westminster của Anh Quốc - một ca đoàn rất nổi tiếng trong những lĩnh vực hát hợp xướng - đã cùng hát với nhau.

Trước đó, vào tối thứ Ba 24 tháng 01 năm 2017, hai ca đoàn đã trình diễn một buổi hòa nhạc miễn phí tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô. Sự hợp tác này đã phát triển do việc thắt chặt thêm mối quan hệ Anh giáo - Công giáo trong những năm gần đây, đặc biệt sau chuyến viếng thăm của Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI tới London vào tháng Chín năm 2010.

Nói về lịch sử hình thành Ca đoàn Tu viện Westminster, Mục sư Tiến sĩ Hall, Tu viện trưởng, cho biết: trong khi Tu viện được thành lập năm 960, đến thế kỷ 14 Ca đoàn mới ra đời để hát tại ngôi nhà nguyện mới xây dựng của Tu viện được dâng kính Ðức Mẹ. Khi các tu sĩ dòng Bênêđictô, là những người sáng lập Tu viện, rời đi sau cuộc Cải cách, các giáo dân và các thiếu niên nam của ca đoàn vẫn ở lại và hát trong các cử hành phụng vụ hằng ngày của Tu viện suốt từ đó.

Hiện nay Ca đoàn gồm 12 ca viên người lớn và khoảng 30 thiếu niên đang học tại ngôi trường của Ca đoàn Tu viện ở kế bên.

Sự hợp tác với Ca đoàn Nhà nguyện Sistine khởi đầu từ chuyến viếng thăm của Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI đến Tu viện vào ngày 17 tháng 09 năm 2010 để đọc kinh Chiều, một cử hành phụng vụ của Anh giáo mà Ðức Bênêđictô nói rằng ngài rất thích. Sau đó là chuyến viếng thăm của mục sư Hall đến Montecassino vào năm 2011, rồi đến lễ thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng 06 năm 2012, Ca đoàn Tu viện đã đến Roma và là ca đoàn đầu tiên hát chung với Ca đoàn Nhà nguyện Sistine.

Mark Spyropoulos, ca viên người Anh toàn thời gian duy nhất của Ca đoàn Nhà nguyện Sistine, nói rằng những trao đổi này hết sức quan trọng đối với các ca viên của Ca đoàn Nhà nguyện Sistine, trong đó có chuyến viếng thăm lần đầu tiên của họ tới Tu viện Westminster để hát kinh Chiều.

Mark nhắc lại rằng Ca đoàn Nhà nguyện Sistine cũng đã từng hát với các Ca đoàn của Giáo hội Tin Lành Luther và với Ca đoàn của Toà Thượng phụ Chính thống Moskva. Mark nói sự hợp tác này là "một phần rất quan trọng và rất được hoan nghênh trong công việc của chúng tôi", vì "cùng hát với nhau là lối diễn tả đức tin Kitô giáo của chúng ta một cách đẹp nhất".

Mục sư Hall nói rằng khi Ca đoàn của Tu viện hát ở Nhà nguyện Sistine vào năm 2012, Ðức hồng y Bertone, khi ấy là Quốc vụ khanh Toà Thánh và ông, cả hai đã nhấn mạnh rằng đó là một "thời điểm thực sự quan trọng trong mối quan hệ đại kết". Ông nói rằng điều đó cho thấy "chúng ta đã chuyển từ tư thế ngồi đối diện nhau sang thái độ cùng đi với nhau và hát với nhau", để bảo đảm cho cuộc đối thoại thần học cần thiết được "đặt trong bối cảnh của tình bằng hữu, hợp tác và trên hết... là cùng nhau thờ phượng Chúa".

(Theo Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page