Liên Hiệp các ký giả thế giới

công bố báo cáo thường niên

 

Liên Hiệp các ký giả thế giới công bố báo cáo thường niên.

Roma (AP 03-01-2017; Vat. 10-01-2017) - Hồi đầu tuần qua Liên Hiệp các ký giả thế giới đã công bố báo cáo thường niên cho biết rằng có tất cả 93 ký giả và thành viên các phương tiện truyền thông đã bị giết trong những vụ tấn công, đặt bom hay bắn súng sát hại trong năm 2016, và 29 người khác thiệt mạng trong hai vụ rơi máy bay.

Theo Liên Hiệp các ký giả thế giới, con số nhà báo bị giết trong năm 2016 có sút giảm một chút, nhưng bầu khí bạo lực đối với người làm báo không sút gairm. Ông Philippe Leruth, chủ tịch liên hiệp ký giả thế giới, nhấn mạnh rằng các thống kê không cho phép chúng ta hy vọng sơm chấm dứt tình trạng bất an hiện nay trong ngành truyền thông xã hội.

Trong năm 2016 con số nhà báo bị giết lên cao nhất tại Irak với 15 người, tiếp đến là Afganistan với 13 người và Mêhicô với 11 người. 20 ký giả Brazil tử nạn trong vụ máy bay rơi tại Colombia và 9 nhân viên truyền thông của Nga chết trong tai nạn máy bay trên đường đưa họ sang Siria.

(AP 03.01.2017)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page