Người béo phì hoặc nghiện thuốc lá

phải chờ đợi lâu hơn người khác khi đi khám bệnh

 

Người béo phì hoặc nghiện thuốc lá phải chờ đợi lâu hơn người khác khi đi khám bệnh.

London (ANSA 05-12-2016; Vat. 15-12-2016) - Tại Anh quốc, cơ quan đặc trách săn sóc sức khỏe ở Vale of York, nằm về mạn bắc nước này, đã công bố những tiêu chuẩn mới trong lãnh vực sức khỏe cộng đồng theo đó, từ nay trở đi, những người béo phì hay nghiện hút thuốc lá phải chờ đợi lâu hơn những người khác khi cần khám nghiệm hay phẫu thuật thông thường.

Bản tiêu chuẩn mới này, được công bố những ngày gần đây, đã khẳng định rằng những ai bị béo phì, sẽ phải gầy bớt 10% tổng số trọng lượng, nếu không sẽ bị phạt chờ đợi ít nhất 12 tháng trên lịch trình giải phẫu những vấn đề không cấp bách. Những biện pháp tương tự cũng được áp dụng đối với những bệnh nhân nghiện hút thuốc mà không chịu nhịn hút thuốc 2 tháng. Họ sẽ bị phạt treo phẫu thuật 6 tháng.

Lẽ dĩ nhiên là bản tin trên đây đang gây ra cuộc tranh luận sôi nổi. Hội đồng y khoa Vale of York đã đề ra những tiêu chuẩn cứng rắn này trong mục tiêu tiết kiệm phí tổn săn sóc sức khỏe và chúng đã bị rất nhiều người phản đối, đứng đầu là một trong những nhân vật có uy tín quan trọng nhất trong lãnh vực y tế. Ðó là bà Clare Marx, chủ tịch Học Viện phẫu thuật hoàng gia Anh quốc, gọi tắt là RCS. Theo bà, tất cả mọi bệnh nhân đều phải được đối xử dựa theo tiêu chuẩn các triệu chứng bệnh tình, chứ không theo những hình thức kỳ thị khác nhau.

Tin này cũng vang động trên các phương tiện truyền thông tại Anh quốc, đặc biệt vì các biện pháp nói trên đây có thể lan rộng ra nhiều vùng khác trong nước. Các bác sĩ thuộc hội đồng y khoa Vale of York đã phải giải thích thêm rằng những tiêu chuẩn đề ra không có chủ đích loại trừ các bệnh nhân nói trên, nhưng chỉ dời các cuộc phẫu thuật lại một thời gian và mọi quyết định đều phải được định lượng tùy theo trường hợp sau khi nghiên cứu khám nghiệm kỹ lưỡng.

Cuộc tranh luận sôi nổi đến độ một người phát ngôn của phủ thủ tướng Anh đã phải can thiệp và đảm bảo rằng sức khỏe của bệnh nhân phải luôn luôn chiếm hàng đầu trong mọi trường hợp. (ANSA 05.12.2016)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page