Ðức Thánh Cha tiếp kiến

260 đại biểu dân cử vùng Lyon Pháp

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến 260 đại biểu dân cử vùng Lyon Pháp.

Vatican (SD 30-11-2016) - Trong buổi tiếp kiến sáng 30 tháng 11 năm 2016, dành cho 260 đại biểu dân cử vùng Lyon Pháp, Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu mong các giá trị cộng hòa là tự do, bình đẳng và huynh đệ thực sự được đào sâu và thực thi.

Các đại biểu quốc hội Pháp được Ðức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng Giám Mục Lyon, và các Giám Mục thuộc vùng này tháp tùng, trong hành trình kéo dài Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha kêu gọi phát triển cảm thức về công ích và mối quan tâm chung. Ngài nói: "Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, với những bất mãn và lo sợ, càng gia tăng vì những cuộc khủng bố và bạo lực mù quáng gây đau thương sâu xa cho đất nước của quí vị, điều quan trọng hơn nữa là tìm kiếm và phát triển cảm thức về công ích và mối quan tâm chung."

Hiệp với các Giám Mục Pháp, Ðức Thánh Cha kêu gọi phục hồi ý thức về chính trị và ngài nhận xét rằng: "Xã hội Pháp có nhiều tiềm năng và sự khác biệt. Những đặc tính này được kêu gọi trở thành cơ may, với điều kiện là các giá trị cộng hòa là tự do, bình đẳng và tình huynh đệ không phải chỉ được nêu cao như một ảo ảnh, nhưng chúng phải được đào sâu và được hiểu trong tương quan với nền tảng đích thực của chúng có tính chất siêu việt."

Ðức Thánh Cha nhắc đến cuộc thảo luận thực sự về các giá trị và đường hướng được coi là chung cho tất cả mọi người và nói rằng: "Các tín hữu Kitô, cũng như tín đồ các tôn giáo khác, được kêu gọi tham dự cuộc thảo luận này, cùng với những người thiện chí và cả những người không tín ngưỡng nữa để tăng tiến sự tăng trưởng một thế giới tốt đẹp hơn".

Sau cùng, Ðức Thánh Cha cầu mong rằng việc tìm kiếm công ích linh hoạt và dẫn đưa các đại biểu quốc hội Pháp đặc biệt quan tâm đến tất cả mọi người ở trong tình trạng bấp bênh, không quên những người di dân và tị nạn vì chiến tranh, lầm tham và bạo lực. Như thế, khi thi hành trách nhiệm của mình, quí vị có thể góp phần xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản hơn, một xã hội hiếu khách và huynh đệ" (SD 30-11-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page