Ðức Giáo hoàng Phanxicô

sẽ thăm Ai len năm 2018

 

Ðức Giáo hoàng Phanxicô sẽ thăm Ai len năm 2018?

Vatican (Catholic Herald 28-11-2016) - Hôm thứ hai 28 tháng 11 năm 2016, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp kiến thủ tướng Ai len, ông Enda Kenny, tại Vatican.

Thông cáo phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Ðức Giáo hoàng và ông Kenny đã nhắc lại những liên kết lịch sử giữa Tòa Thánh và Ai len và nhấn mạnh đế sự đóng góp tiếp tục được Giáo hội Công giáo bảo đảm trong lãnh vực giáo dục và phục vụ xã hội. Ông Kenny cũng nói đến vai trò quan trọng của các Kitô hữu trong lãnh vực công cộng đặc biệt cổ võ tôn trọng phẩm giá của mỗi người, bắt đầu từ người yếu nhất và không thể tự vệ nhất.

Ông Kenny tặng Ðức giáo hoàng một bản ín do nghệ sĩ Harry Clarke thực hiện, còn Ðức giáo hoàng tặng ông một bản khắc của đền thờ Thánh Phêrô.

Sau cuộc hội kiến với Ðức Giáo hoàng, ông Enda Kenny đã viết trên Twitter của mình là Ðức Giáo hoàng Phanxicô sẽ thăm Dublin, Ai len vào năm 2018, nhân dịp Ðại hội Gia đình thế giới. Tuy nhiên hiện nay chưa có tin chính thức của Tòa Thánh về chuyến viếng thăm này.

Trong chuyến đi đến Vatican, ông Kenny chính thức ủng hộ chuyến viếng thăm được dự kiến của Ðức Giáo hoàng. Trước đó Hội đồng Giám mục Ai len đã mời Ðức Giáo hoàng. Một số quan chức chính quyền Ai len cho là thời gian của chuyến viếng thăm của Ðức Giáo hoàng có thể là không thích hợp vì nó có thể trùng với cuộc trưng cầu dân ý về luật phá thai.

Tu chính hiến pháp lần thứ 8 của Ai len, được ban hành năm 1983, cấm phá thai. Tu chính viết: "Quốc gia nhìn nhận quyền sống của các trẻ chưa sinh ra, với quan tâm thích đáng đến quyền sống của người mẹ, những bảo đảm tôn trọng trong luật pháp của quốc gia và như có thể thực hiện, bảo vệ và bênh vực quyền đó bởi các luật lệ." 67% đã thông qua tu chính trong cuộc trưng cầu dân ý. 4 cuộc trưng cầu dân ý tiếp đó về phá thai đã ủng hộ quyền sống của các thai nhi.

Trong cuộc chạy đua cho cuộc bầu cử năm 2016, các đảng phái lớn đã hứa tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để hủy bỏ tu chính. Thời gian cho cuộc trưng cầu dân ý chưa được quyết định. (Catholic Herald 28/11/2016)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page