Con số các tai nạn do tài xế lớn tuổi gây ra

ngày càng gia tăng tại Nhật Bản

 

Con số các tai nạn do tài xế lớn tuổi gây ra ngày càng gia tăng tại Nhật Bản.

Japan (Asia News 15-11-2016; Vat. 25-11-2016) - Tại Nhật Bản, con số các tai nạn do tài xế lớn tuổi gây ra ngày càng gia tăng, khiến cho chính quyền tại đây phải thay đổi luật lệ lưu thông hiện nay. Theo thống kê của bộ y tế Nhật, các tai nạn chết người xảy ra trong những năm từ 2003 đến 2013 do tài xế trên 75 tuổi gây ra đã gia tăng 20%. Bởi lý do này, chính quyền nhật muốn áp dụng biện pháp mới, buộc các ứng viên gia hạn bằng lái xe phải trải qua nhiều khám nghiệm sức khỏe kỹ lưỡng hơn trước khi được chấp thuận. Vấn đề này càng trở nên cấp thiết hơn với nhiều tai nạn xảy ra trong thời gian gần đây.

Hôm 28 tháng 10 năm 2016, tại Yokohama, một tài xế hưu dưỡng 87 tuổi đã tông chết một em bé 6 tuổi đang trên đường đi học. Cụ ông này tên là Masaichi Goda, đã bị tạm giam giữ để điều tra. Giới chức điều tra đã sững sờ khi cụ ông Goda nói là không biết đang đi đâu. Cụ ra đường để đi bỏ rác nhưng không còn biết đường về nhà nữa. Ngày 11 tháng 11 năm 2016, cụ ông Goda bắt đầu thời gian 3 tháng giam giữ trong đó, các chuyên viên sẽ thẩm định xem các điều kiện trí óc minh mẫn của cụ. Nếu người ta thấy cụ bị lẫn vì tuổi già, thì cụ sẽ không bị kết án.

Một trường hợp khác tương tự cũng xảy ra tại Tachikawa hôm 12 tháng 11 năm 2016. Cụ Sachiko Uezu 83 tuổi, đã tông vào một rào chắn đường xe lửa rồi giết chết hai người bộ hành.

Sở cảnh sát quốc gia Nhật cho biết, trong năm 2015, 12.8% các tai nạn lưu thông xảy ra do các tài xế trên 75 tuổi. Chính vì thế, đã có một số thay đổi được đề ra trong luật lưu thông mới của Nhật, sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 3 năm 2017. Trong số những thay đổi này, có sự kiện những nguời già muốn gia hạn bằng lái xe của mình, sẽ phải trải qua những cuộc thử nghiệm để khám xét xem có còn đủ tri thức và phán đoán phản ứng cấp thời nữa không. Những người từ 75 tuổi trở lên phải tái khám ba năm một lần thì mới có thể được gia hạn bằng lái xe.

Trong năm 2015 vừa qua, đã có khoảng 1.63 triệu người Nhật đi khám bác sĩ để xin gia hạn lái xe. Khoảng 54 ngàn người bị xét nghiệm là suy giảm khả năng phán đoán hay phản ứng và trong số này 564 người bị thu hồi bằng lái. (Asia News 15-11-2016)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page