Các quốc gia đáp lời kêu gọi

của Ðức Phanxicô ân xá cho các tù nhân

 

Các quốc gia đáp lời kêu gọi của Ðức Phanxicô ân xá cho các tù nhân.

Roma (Agenzia Fides 19-11-2016) - Ðáp lại lời Ðức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi lãnh đạo các quốc gia ân xá cho các tù nhân nhân dịp Năm thánh lòng thương xót, tuần trước chính quyền Cuba đã ân xá cho 787 tù nhân.

Hôm 18 tháng 11 năm 2016, tổng thống Horacio Cartes của Paraguay cũng đã thông báo ân xá cho 16 tù nhân, phần lớn là nữ giới. Trong một nghi lễ tại tòa nhà chính phủ có sự hiện diện của Ðức Tổng giám mục Eliseo Antonio Ariotti, sứ thần Tòa Thánh tại Paraguay, tổng thống Cartes đã ban lệnh tha để đáp lời mời trong thư của Ðức Phanxicô. Tất cả 16 tù nhân đều được trả tự do vào Chúa nhật 20 tháng 11 năm 2016. Bộ trưởng bộ Công lý cũng thông báo về khoản đầu tư 80 triệu đô la để cải tiến điều kiện sống của các tù nhân.

Tại Pakistan, vào dịp kết thúc Năm thánh lòng thương xót, 69 tù nhân tại nhà tù trung tâm ở Faisalabad đã được tha, như một hành động khoan dung mà Ðức Phanxicô đã mời gọi trong Năm thánh. Nhiều tù nhân tại các nhà tù khác của Pakistan cũng sẽ được tha trong những ngày tới.

69 tù nhân được tha là những tù nhân phạm các tội nhẹ, dù đã thi hành án nhưng vẫn phải ở trong tù vì không thể trả tiền phạt như bản án quy định. Số tiền phạt này sẽ được một ngân quỹ đặc biệt của chính phủ trả.

Như một phần của con đường phục hồi, chính quyền đã bắt đầu những khóa huấn luyện đặc biệt để giúp những cựu tù nhân trở thành các công nhân có trách nhiệm và giúp họ tái hội nhập vào xã hội. Chương trình này đáp lại tinh thần của Ðức Phanxicô trong năm thánh lòng thương xót, nhắm trả lại quyền căn bản là tự do cho các tù nhân này. Chương trình cũng nhằm giảm số tù nhân trong các nhà tù ở Pakistan để bảo đảm cho họ điều kiện sống tốt hơn trong các nhà tù. (Agenzia Fides 19/11/2016)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page