Nhóm công tác Hỗn hợp Việt Nam - Toà Thánh

kết thúc Cuộc họp vòng VI

 

Nhóm công tác Hỗn hợp Việt Nam - Toà Thánh: kết thúc Cuộc họp vòng VI.

Roma (WHÐ 27-10-2016) - Cuộc họp vòng VI của Nhóm công tác Hỗn hợp Việt Nam - Toà Thánh diễn ra tại Vatican từ ngày 24 đến 26 tháng Mười năm 2016 đã kết thúc. Sau cuộc họp, hai bên đã phổ biến Thông cáo báo chí sau đây:

* * *

Thông cáo chung

về Cuộc họp vòng VI của Nhóm công tác Hỗn hợp Việt Nam-Toà Thánh

(24 - 26/10/2016)

Thực hiện thỏa thuận đạt được tại Cuộc họp vòng V của Nhóm công tác Hỗn hợp Việt Nam - Toà Thánh tại Hà Nội (tháng Chín năm 2014), Cuộc họp vòng VI của Nhóm công tác Hỗn hợp Việt Nam - Toà Thánh đã diễn ra tại thành phố Vatican từ ngày 24 đến ngày 26 tháng Mười năm 2016. Cuộc họp do Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Việt Nam, và Ðức ông Antoine Camilleri, phụ tá Thư ký phụ trách Quan hệ với các Quốc gia, Trưởng Phái đoàn Toà Thánh, đồng chủ toạ.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng quan điểm về quan hệ giữa Việt Nam - Toà Thánh, bao gồm các vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.

Phía Việt Nam tái khẳng định sự cải thiện thiết thực và thích hợp về khung luật pháp và các chính sách về thúc đẩy trong việc thăng tiến và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của người dân; khuyến khích và tiếp tục tạo thuận lợi cho sự tham gia tích cực của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Toà Thánh, trong khi tái khẳng định Giáo hội có quyền tự do thi hành sứ mệnh của mình vì lợi ích của toàn xã hội, cũng đánh giá cao Chính phủ Việt Nam về sự quan tâm đến các nhu cầu của Giáo hội Công giáo, như đã được thấy gần đây thông qua việc thành lập Học viện Công giáo Việt Nam, và giúp đỡ tổ chức các buổi lễ và các sự kiện quan trọng của Giáo hội.

Hai bên đồng ý rằng Giáo hội Công giáo tại Việt Nam sẽ tiếp tục được thúc đẩy bởi Huấn quyền của Giáo hội liên quan đến việc thực thi "sống Phúc Âm giữa lòng Dân tộc", đồng thời, là người Công giáo tốt cũng là công dân tốt. Toà Thánh tái khẳng định rằng Ðức giáo hoàng Phanxicô quan tâm đến sự phát triển mối quan hệ Việt Nam - Toà Thánh và mong đợi cộng đồng Công giáo sẽ có những đóng góp liên tục và vô giá, trong sự hợp tác với các nhân tố khác tại xã hội Việt Nam, và phù hợp với luật pháp, để phát triển quốc gia và thúc đẩy công ích.

Hai bên ghi nhận những tiến bộ trong quan hệ Việt Nam - Toà Thánh, gồm những cuộc tiếp xúc và tham vấn thông thường, trao đổi các đoàn đại biểu ở cấp cao và các chuyến viếng thăm mục vụ thường xuyên đến Việt Nam của vị Ðại diện Giáo hoàng và Ðặc sứ không thường trú, Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli.

Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí thân mật, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau.

Hai bên đồng ý duy trì cuộc đối thoại mang tính xây dựng, trong tinh thần thiện chí, nhằm gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai bên. Hai bên cũng đồng ý sẽ tiến hành Cuộc họp vòng VII của Nhóm công tác Hỗn hợp Việt Nam - Toà Thánh tại Hà Nội. Thời gian cuộc họp sẽ được thu xếp qua các kênh ngoại giao.

Trước khi rời Vatican, đoàn Việt Nam đã đến chào Quốc vụ khanh Toà Thánh, Ðức hồng y Pietro Parolin, và Thư ký Phụ trách Quan hệ với các Quốc gia, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher. Phái đoàn cũng đến thăm một số cơ sở tôn giáo của Toà Thánh.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức chuyển ngữ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page