Một linh mục Trung Quốc

thuộc "Giáo hội thầm lặng"

được truyền chức giám mục bất hợp pháp

 

Một linh mục Trung Quốc thuộc "Giáo hội thầm lặng" được truyền chức giám mục bất hợp pháp.

Bắc Kinh (WHÐ 21-10-2016) - Trang mạng Vatican Insider của nhật báo La Stampa, Italia, mới đây đưa tin, hồi tháng Chín năm 2016 một linh mục Trung Quốc thuộc "Giáo hội thầm lặng" đã được truyền chức giám mục mà không được Toà Thánh bổ nhiệm và chính quyền Trung Quốc cũng không công nhận, đã gây thêm phức tạp cho những nỗ lực hiệp nhất Giáo hội.

Cha Ðổng Quan Hoá đã sắp xếp để được một giám mục cao niên - Ðức cha Casimirô Vương Mịch Lục, nguyên giám mục giáo phận Thiên Thuỷ - truyền chức giám mục, bất chấp Ðức cha Giuliô Giả Trị Quốc, giám mục hợp pháp của giáo phận Chính Ðịnh. Ðức cha Vương Mịch Lục được coi là một giám mục "không ổn định về tâm thần". Thực tế, Ðức cha Giả Trị Quốc đã ra vạ tuyệt thông đối với cha Ðổng Quan Hoá vì những hoạt động trước đó, trước cả khi được truyền chức giám mục.

Ðức cha Giả Trị Quốc là một giám mục thuộc "Giáo hội thầm lặng", cũng đã cao niên; ngài thường xuyên bị cầm tù, những hoạt động của ngài luôn bị chính quyền theo dõi và thường bị ngăn cản. Nhưng khi Ðức cha Giả Trị Quốc lên tiếng ủng hộ những nỗ lực của Toà Thánh nhằm đi đến một thoả thuận với Bắc Kinh và hiệp nhất Giáo hội tại Trung Quốc, cha Ðổng Quan Hoá liền quyết liệt phản đối và quyết định tự phong làm giám mục giáo phận Chính Ðịnh. Vatican Insider cho biết, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của trang mạng này hồi tháng Hai năm 2016, Ðức cha Giả Trị Quốc đã nói: "Chúng tôi tin vào Ðức giáo hoàng. Chúng tôi không lo sợ. Chúng tôi biết Ðức giáo hoàng sẽ không từ bỏ những gì là cốt yếu, làm nên bản chất của Giáo hội".

Ngay lập tức Ðức cha Giả Trị Quốc đã thi hành quyền giám mục hợp pháp của ngài, tuyên bố ra vạ tuyệt thông đối với cha Ðổng Quan Hoá và thông báo cho các linh mục và các cộng đoàn Công giáo rằng cha Ðổng Quan Hoá tức khắc mắc vạ tuyệt thông, như Giáo luật đã quy định cho những ai truyền chức hay được truyền chức giám mục bất hợp pháp.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page