Ðức Thánh Cha viếng thăm

Trung Tâm Bác Ái Công Giáo Georgia

 

Ðức Thánh Cha viếng thăm Trung Tâm Bác Ái Công Giáo Georgia.


Ðức Thánh Cha viếng thăm Trung Tâm Bác Ái Công Giáo Georgia.


Tbilisi (Vat. 1-10-2016) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đề cao và khích lệ các nhân viên từ thiện Công Giáo tại Georgia và gọi các hoạt động bác ái là đặc tính của các Kitô hữu.

Chiều thứ bẩy 1 tháng 10 năm 2016, ngày thứ hai và cũng là ngày chót trong cuộc viếng thăm tại Cộng hòa Georgia, Ðức Thánh Cha đã gặp gỡ các linh mục, tu sĩ và chủng sinh tại Nhà Thờ Ðức Mẹ Mông Triệu ở thủ đô Tbilisi, rồi đến trung tâm từ thiện của dòng thánh Camillo cách đó 12 cây số để viếng thăm và gặp gỡ các bệnh nhân và những người được trợ giúp tại đây, cùng với các nhân viên từ thiện Công Giáo.

Trung tâm này được các tu sĩ dòng giáo sĩ phục vụ bệnh nhân, quen gọi là các cha dòng Camiliano, kiến thiết từ năm 1998 tại khu vực Temka, ngoại ô thành Tbilisi, sau khi được mời đến hoạt động tại cộng hòa Georgia. Với sự trợ giúp của Caritas Italia, các cha dòng đã tiết lập bệnh viện đa khoa "Redemptoris Hominis", Chúa Cứu Nhân, và hiện có 70 nhân viên y tế, trải dài trên khu đất rộng 1 cây số vuông. Bệnh viện săn sóc miễn phí cho các bệnh nhân thuộc nhiều ngành y khoa và nay trở thành một trong những trung tâm y tế quan trọng của Georgia, được coi như kiểu mẫu về việc trợ giúp y khoa cho các bệnh nhân.

Ngoài dịch vụ trên đây, Giáo Hội Công Giáo tại Georgia còn có cơ quan bác ái, Caritas, được chính phủ nhìn nhận từ năm 1994, và đảm trách nhiều dịch vụ từ thiện: từ các quán phát chẩn cho người nghèo, các bệnh xá nhỏ, các trường chuyên nghiệp tại những vùng nghèo nàn tại nước này. Ngoài ra có dịch vụ giúp đã các trẻ em bụi đời, những người khuyết tật, người vô gia cư và người già. Gần đây Caritas Georgia mở thêm dịch vụ săn sóc giúp đỡ những người tị nạn từ những vùng có xung đột, đặc biệt từ Siria và Irak. Trong công tác này, có sự can dự đặc biệt của các tín hữu Kitô Assiro Canđê. Từ năm 2007, tại thành phố Batumi, cộng đoàn Ðức Giáo Hoàng Gioan 23 đã mở một nhà nhà đón tiếp những người trẻ nghiện rượu và những người trẻ gặp khó khăn. Ngoài ra, các nữ tu dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ cũng hoạt động tích cực trong lãnh vực giáo dục người trẻ.

Ðến Trung tâm của dòng Camilliano lúc 5 giờ 15 chiều, Ðức Thánh Cha đã được cha Bề trên và cha giám đốc Caritas Georgia và hàng trăm người đón tiếp. Ngài được hướng dẫn đến khu vực trước khu nhà của Trung Tâm. Trong số những người hiện diện tại đây, cũng có một số bệnh nhân, nhiều người ngồi trên ghế lăn.

Huấn dụ của Ðức Thánh Cha

Lên tiếng sau lời chào mừng của Cha Kakachishvili, Giám đốc Caritas Georgia, Ðức Thánh Cha chào mừng các nhân viên từ thiện bác ái và khẳng định rằng:

"Tại Georgia này, qua sự ân cần săn sóc, anh chị em biểu lộ tình yêu đối với tha nhân một cách hùng hồn, đây là một đặc điểm của các môn đệ Chúa Kitô!

"Hoạt động của anh chị em là một con đường cộng tác giữa các tín hữu Kitô tại đất nước này và giữa các tín hữu thuộc các nghi lễ khác nhau. Sự gặp gỡ như thế trong dấu chỉ bác ái theo tinh thần Tin Mừng là chứng tá về sự hiệp thông và tạo điều kiện cho con đường hiệp nhất. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục con đường này, nó có nhiều đòi hỏi nhưng thật là phong phú: những người nghèo và người yếu thế chính là thân mình của Chúa Kitô, đang đặt câu hỏi cho các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái, thúc giục họ hành động, không phải theo tư lợi bản thân, nhưng hoàn toàn theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh.

Ðức Thánh Cha cũng ngỏ lời với những người già, các bệnh nhân và những người đau khổ cùng với tất cả những người được các cơ quan bác ái giúp đỡ. Ngài khuyến khích họ: "Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi anh chị em, Chúa luôn gần gũi và sẵn sàng lắng nghe anh chị em, ban cho anh chị em sức mạnh trong những lúc khó khăn. Anh chị em là những người được Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương, Chúa đã muốn đồng hóa với những người đau khổ, vì chính Ngài cũng đã chịu đau khổ qua cuộc khổ nạn.

Sau cùng, Ðức Thánh Cha nhận xét rằng "Những sáng kiến bác ái là hoa quả chín mùi của một Giáo Hội phục vụ, mang lại hy vọng và biểu lộp lòng thương xót của Chúa. Vì thế, anh chị em thân mến, sứ mạng của anh chị em thật lớn lao! Hãy tiếp tục sống trong tình bác ái của Giáo Hội và viểu lộ lòng bác ái ấy trong toàn thể Giáo Hội với niềm hăng sau của tình yêu đến từ Thiện Chúa!

Sau khi ban phép lành cho mọi người, Ðức Thánh Cha còn đích thân bắt tay chào 20 vị lãnh đạo các tổ chức từ thiện của Giáo Hội Công Giáo tại Georgia, trước khi đến thăm Nhà thờ chính tòa của tòa Thượng Phụ chính thống Georgia.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page