Các Giám Mục Congo kêu gọi

bảo đảm an ninh cho dân chúng

 

Các Giám Mục Congo kêu gọi bảo đảm an ninh cho dân chúng.

Kinshasa (Fides 18-08-2016) - Các Giám Mục cộng hoà dân chủ Congo ra thông cáo mạnh mẽ lên án vụ thảm sát các thường dân tại Beni trong vùng Bắc Kivu, và yêu cầu chính quyền bảo đảm an ninh cho dân chúng.

Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 8 năm 2016, Ðức Cha Marcel Utembi, Tổng Giám Mục Kisangani, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Congo, viết: "Chúng tôi rất đau buồn và bị chấn động bởi vụ tàn sát người dân tại Beni trong đêm 13 rạng ngày 14 tháng 8 vừa qua. Chúng tôi cực lực lên án các hành động man rợ này và chúng tôi yêu cầu chính quyền Congo bảo đảm an ninh cho dân chúng cũng như bảo vệ các tài sản của họ và làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cái vòng bạo lực tàn ác này".

Các Giám Mục đã bầy tỏ tình liên đới và phân ưu với Ðức Cha Melchisedec Sikuli Paluku, Giám Mục Butembo-Beni, và lập lại lời Ðức Thánh Cha Phanxicô tố cáo các vụ tàn sát dân lành trong vùng Bắc Kivu, trong sự thinh lặng đáng xấu hổ, không lôi kéo sự chú ý nào của thế giới. Các Giám Mục cũng yêu cầu tổ chức Monusco của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế góp phần tìm ra một giải pháp vĩnh viễn cho thảm cảnh này.

Các vụ tàn sát tại Beni đã khiến cho 50 thường dân thiệt mạng. Một trong những lý do khiến cho vùng Kivu mất an ninh vì vùng này có nhiều quặng mỏ mà các tổ chức siêu quốc và nhiều quốc gia rất muốn khai thác để kiếm lợi nhuận. (Fides 18-8-2016)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page