13 triệu người hành hương Roma

trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

 

13 triệu người hành hương Roma trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Roma (WHÐ 16-08-2016) - Cho đến nay ước tính đã có khoảng 13 triệu người hành hương đến Roma trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, kể từ khi Ðức Thánh Cha Phanxicô khai mạc Năm Thánh vào ngày 08 tháng Mười Hai năm 2015.

Số liệu này do trang web chính thức của Năm Thánh cung cấp, căn cứ trên số người ghi danh bước qua Cửa Thánh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Những người hành hương đến từ khắp các châu lục, nhưng cũng có những người không phải di chuyển quá xa. Một nhóm hành hương thuộc các giáo xứ ở Bologna (Italia) nói: "Chúng tôi đi qua nhiều nơi nằm trên tuyến đường Francigena. Chúng tôi đã đến Roma mấy ngày trước đây, và ngày mai chúng tôi lại trở về".

Khách hành hương đến Roma có thể bước qua một trong bốn Cửa Thánh trong thành phố để lĩnh ơn toàn xá. Nhưng, theo lời Ðức Thánh Cha Phanxicô khi ngài công bố mở Năm Thánh, hành hương trước hết là để "tái khám phá lòng thương xót của Thiên Chúa và làm cho lòng thương xót ấy sinh hoa trái".

Nhóm hành hương nói trên nhìn nhận:"Năm Thánh này là cơ hội để chúng tôi giải thoát chính mình khỏi những gánh nặng và trở nên người mang lòng thương xót của Chúa chúng ta, cả về phần hồn lẫn phần xác".

Trong suốt năm này, người ta cũng thấy hàng trăm khách hành hương mang thánh giá vào Quảng trường Thánh Phêrô, qua một lối đi dành riêng.

Năm Thánh chỉ còn kéo dài vài tháng nữa, với các sự kiện sẽ thu hút hàng ngàn khách hành hương, như lễ tuyên thánh cho Mẹ Têrêsa vào ngày 04 tháng Chín năm 2016. Con số khách hành hương hẳn sẽ còn gia tăng nhiều trước khi kết thúc Năm Thánh vào ngày 20 tháng Mười Một năm 2016.

(Theo Rome Reports)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page