Ðức Giám mục giáo phận Phúc Ninh

của Trung Quốc qua đời

 

Ðức Giám mục giáo phận Phúc Ninh của Trung Quốc qua đời.

Bắc Kinh (WHÐ 09-08-2016) - Ngày thứ Bảy 30 tháng 07 năm 2016, Ðức Giám mục Inhaxiô Hoàng Thủ Thành, giám mục giáo phận Phúc Ninh (thuộc tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc) kiêm Giám quản Tông toà giáo phận Phúc Châu, đã qua đời, hưởng thọ 93 tuổi. Ngày 15 tháng Năm năm 2016, Ðức cha đã phải nhập viện vì sức khỏe suy kiệt, và sau khi hồi phục, ngài tỏ ý muốn được chết ở nhà, nên đã xuất viện trở về nhà.

Vị giám chức sinh ngày 23 tháng 07 năm 1923 tại Khang Thố thuộc huyện Phúc An, Phúc Kiến, trong một gia đình có truyền thống Công giáo. Học Tiểu chủng viện Lạc Giang; sau đó học triết học và thần học tại Ðại chủng viện Phúc Châu. Ngày 26 tháng 06 năm 1949 thụ phong linh mục do Ðức cha Tôma Ngưu Hội Khanh, Giám quản Tông toà giáo phận Phúc Ninh.

Sau khi chịu chức linh mục, cha dạy tại Tiểu chủng viện Phúc Ninh và làm cha xứ tại Hà Phố và một số giáo xứ khác. Ngài nhiệt tâm loan báo Tin Mừng Chúa Kitô cho mọi người. Trong suốt cuộc đời linh mục, Ðức cha Hoàng Thủ Thành đã trải qua hơn 35 năm trong nhà tù, bị cưỡng bức lao động và quản thúc tại gia, nhưng luôn nêu cao chứng từ sống đức tin cách anh hùng, trung thành tuyệt đối với Ðấng kế vị Thánh Phêrô và hiệp thông sâu xa với Giáo hội hoàn vũ.

Ngày 09 tháng 01 năm 1985, ngài được đặt làm giám mục phó giáo phận Phúc Ninh. Sau khi Ðức cha Tạ Sĩ Quang giám mục chính toà Phúc Ninh qua đời, ngày 25 tháng 8 năm 2005, ngài lên kế nhiệm. Ngày 28 tháng 12 năm 2008, ngài truyền chức cho cha Vinh sơn Quách Hi Cẩm làm giám mục phó giáo phận Phúc Ninh, để bảo đảm luôn có sự kế tục trong giáo phận.

Mặc dù chính quyền không công nhận là giám mục - không cho dùng danh xưng giám mục và mặc phẩm phục giám mục trong tang lễ -, nhưng Ðức giám mục Inhaxiô Hoàng Thủ Thành luôn tràn đầy lòng nhiệt thành tông đồ của một vị giám mục trong khi thi hành sứ vụ rao giảng, gặp gỡ các giáo sĩ và tu sĩ, thúc đẩy mục vụ ơn gọi và chăm lo đào tạo linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Dưới sự cai quản của ngài, giáo phận Phúc Ninh đã tăng triển mạnh. Những người biết ngài đều nhớ đến ngài như một vị mục tử vĩ đại, dũng cảm, kiên nhẫn, khiêm tốn, đầy đức tin và nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Giáo phận Phúc Ninh hiện nay có khoảng 90,000 người Công giáo, với hơn 60 linh mục, 200 nữ tu và 300 nữ tu khác dấn thân trong công cuộc truyền giáo.

Tang lễ Ðức cha Inhaxiô Hoàng Thủ Thành đã diễn ra ngày thứ Ba 2 tháng Tám năm 2016 tại Nhà thờ chính toà Phúc Ninh với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu.

(Theo Agenzia Fides, 06-08-2016)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page