Các Giáo Hội Kitô Nam Sudan

kêu gọi chấm dứt xung khắc bạo lực

 

Các Giáo Hội Kitô Nam Sudan kêu gọi chấm dứt xung khắc bạo lực.

Juba (SD 12-07-2016) - Các Giáo Hội Kitô Nam Sudan mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt xung khắc bạo lực trong nước.

Trong sứ điệp phổ biến trên đài phát thanh chúa nhật 10 tháng 7 năm 2016, các Giáo Hội Kitô bầy tỏ âu lo vì bạo lực tái bùng nổ giữa binh sĩ trung thành với tổng thống Salva Kiir và các dân quân theo phó tổng thống Riek Machar. Các cuộc giao tranh tái phát ngày mùng 7 tháng 7 năm 2016 trong thủ đô Juba đã khiến cho gần 300 người thiệt mạng. Linh mục James Oyet Latansio, Tổng thư ký Hội Ðồng đại kết các Giáo Hôi Kitô Nam Sudan, kêu gọi các dân quân và thường dân đừng có các phản ứng khiêu khích, và giới lãnh đạo chính trị mau chóng làm tất cả những gì có thể để chấm dứt bạo lực leo thang. Cha nói: "Chúng tôi không phê phán tại sao và làm thế nào các vụ chạm súng đã xảy ra trong các ngày vừa qua, nhưng chúng tôi bầy tỏ âu lo trước các căng thẳng và xung khắc gia tăng. Thời điểm dùng vũ khí đã hết rồi, giờ đây phải xây dựng một quốc gia hoà bình." Các Giáo Hội Kitô cũng đánh giá cao lời hai cựu đối thủ Salva Kiir và Riek Machar kêu gọi các binh sĩ của mình ngưng chiến, nhưng rất tiếc các vụ bắn giết vẫn tiếp diễn không chỉ trong thủ đô Juba, mà cả ngoài thủ đô nữa, khiến cho nhiều người bị giết trong đó có cả nữ tu Veronika Theresia Rackova, thừa sái Slovac bị sát hại hồi tháng 5 năm 2016 trong giáo phận Yei. Thông cáo của các Giáo Hội kết thúc với lời bảo đảm cầu nguyện cho đất nước và khích lệ mọi người sống hoà bình và hy vọng.

Trong các ngày qua Hội Ðồng Giám Mục Nam Sudan cũng công bố sứ điệp mời gọi mọi người đừng sợ hãi, nhưng hãy biết chung xây đất nước, thắng vượt đối nghịch và thù hận, dấn thân cho hòa bình và công ích. Các Giám Mục cũng xin dân chúng ra khỏi cái luận lý của chiến tranh để thăng tiến một nền văn minh mới, nền văn minh của hoà bình và hoà giải. Các vị khẳng định rằng không có chiến tranh chính đáng công bằng, nhưng cần tiến tói một nền hoà bình công chính. Ðồng thời các Giám Mục cũng tố cáo các chướng ngại ngăn cản đối thoại và việc tái thiết đất nước. Chúng ta phải thách thức nền văn hóa quân sự, trong đó cả thường dân cũng mang vũ khí. Chúng tôi lên án việc buôn bán khí giới dưỡng nuôi chiến tranh. (SD 12-7-2016)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page