Các Giám Mục Bangladesh

kêu gọi từ bỏ bạo lực và tha thứ

 

Các Giám Mục Bangladesh kêu gọi từ bỏ bạo lực và tha thứ.

Dacca (Fides 4-07-2016) - Các Giám Mục Bangladesh kêu gọi từ bỏ mọi hình thức bạo lực, tha thứ và thương xót.

Các vị đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau vụ khủng bố trong một quán ăn tại Dacca hôm mùng 1 tháng 7 năm 2016, khiến cho 20 người thiệt mạng. Thông cáo có đoạn viết: "Bạo lực nhân danh tôn giáo luôn luôn sai lạc. Mọi người phải phục hồi được nét nhân bản dẫn đưa tới chỗ tôn trọng phẩm giá và hòa bình. Ðức Cha Gervas Rozario, Giám Mục giáo phận Rajshahi, đã cho hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo biết nội dung thông cáo, trong đó các Giám Mục lên án bạo lực chưa từng thấy, khinh rẻ mạng sống con người. Các vị chia sẻ sự buồn thương bao trùm quốc gia, và cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như liên đới với gia đình họ.

Ngày mùng 3 tháng 7 năm 2016 Giáo Hội Bengale chiếm 1% dân số đã tổ chức ngày cầu nguyện cho các nạn nhân. Trong mọi nhà thờ toàn nước đã có các thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân và hôm mùng 4 tháng 7 năm 2016 cộng đoàn dịa phương cũng đã tổ chức buổi canh thức và chầu Mình Thánh Chúa cầu nguyện dâng lên Chúa thời điểm khó khăn này. Ðức Cha cũng cho biết Giáo Hội Công Giáo góp phần lo cho thiện ích của quốc gia qua các công tác bác ái tông đồ, các nhà thương, bệnh xá và trường học. Caritas Banladesh tiếp tục trợ giúp tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, chủng tộc và văn hóa. (Fides 4-7-2016)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page