Nhận định của Giáo Hội

về việc ký kết hiệp định

giữa chính quyền Colombia và FARC

 

Nhận định của Giáo Hội về việc ký kết hiệp định giữa chính quyền Colombia và FARC.

Bogota, Colombia (Agenzia Fides, 23-06-2016) - Hôm ngày 23 tháng 6 năm 2016, các nhà đàm phán Colombia ở Cuba đã loan tin: "các đoàn đại diện của chính phủ quốc gia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đã đạt được sự đồng thuận về việc ngừng bắn và kết thúc vĩnh viễn các hận thù". Ðây là một giây phút lịch sử cho Colombia, vì việc ký kết hiệp ước sẽ kết thúc cuộc xung đột vũ trang kéo dài từ hơn 50 năm làm cho hơn 220 ngàn người bị chết.

Sau thông tin về việc ký kết giữa chính quyền Colombia và nhóm du kích của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (viết tắt là FARC), liên quan đến những điểm cuối cùng của "Các đối thoại hòa bình" diễn ra ở Cuba, Ðức Tổng Giám mục Luis Augusto Castro Quiroga của Tunja và là chủ tịch của Hội đồng Giám mục Colombia đã tuyên bố: "Chúng tôi cần một dấu hiệu rõ ràng là việc ký kết hiệp ước không chỉ là một hành động tượng trưng". Ðức Tồng Giám mục nói thêm: "Các du kích phải giao nộp và phá hủy vũ khí cách công khai".

Ngài cũng nhắc lại vài thông tin không được kiểm chứng đang lan truyền trong nước về khả năng các du kích quân có thể tái chiếm các thành phố. Nhân danh người dân Colombia, những người cần sự chắc chắn, Ðức Tổng nói: Nhân dân muốn thấy ngay những kết quả của các thỏa thuận".

Về phần Ðức Thánh Cha Phanxicô, trên chuyến bay đến Armenia sáng ngày 24 tháng 6 năm 2016, trả lời báo chí về sự kiên này, ngài nói: "Tôi hạnh phúc với tin tức này mà tôi nhận được ngày hôm qua: hơn 50 năm chiến tranh, du kích, máu đổ rất nhiều ... Ðó là một tin tốt và tôi hy vọng rằng các quốc gia đã hoạt động cho hòa bình, đảm bảo rằng điều này sẽ tiến triển, và bảo đảm là tình trạng chiến tranh sẽ không bao giờ lại xảy ra. Xin chúc mừng Colombia hiện đang thi hành bước đi này". (Agenzia Fides, 23/06/2016)

 

Hồng Thủy, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page