Khởi công trùng tu nhà Mộ Thánh

 

Khởi công trùng tu nhà Mộ Thánh.


Khởi công trùng tu nhà Mộ Thánh.


Gierusalem (WHÐ 08-06-2016) - Công trình trùng tu ngôi nhà Mộ Thánh, được dựng lên tại địa điểm mà truyền thống nhìn nhận là nơi có mộ và là nơi Chúa Kitô đã phục sinh, đã bắt đầu hôm 06 tháng Sáu năm 2016. Kiến trúc sư người Hy Lạp, Antonia Moropoulou, giảng dạy tại Ðại học Kỹ thuật Quốc gia ở Athena và là người phối hợp về mặt khoa học của dự án, đã giải thích cho giới truyền thông rằng cấu trúc của nhà này vẫn còn vững chắc nhưng cần phải được tu sửa khẩn cấp sau những năm tháng chịu tác động của các yếu tố môi trường như nước, ẩm thấp và khói nến. Mặt khác, cũng phải tìm ra một hệ thống -không phải can thiệp vào công trình- để bảo vệ công trình này khỏi các nguy hiểm do các trận động đất có thể xảy ra.

Việc thi công sẽ diễn ra vào sáng sớm hay chiều tối, khi không có các đoàn đông đảo người hành hương và khách tham quan.

Dự án sẽ tiêu tốn khoảng 3.3 triệu đôla và do Giáo hội Công giáo, Giáo hội Chính Thống Hy Lạp và Giáo hội Tông truyền Armênia đảm nhận. Hồi tháng Tư năm 2016, Quốc vương Jordan là Abdallah II, đã gửi một quà tặng cá nhân với hình thức từ thiện hoàng gia cho công trình trùng tu này. Nhân dịp này, Thượng phụ Chính Thống giáo Hy Lạp tại Giêrusalem, Theophilos III, nhận định: "Quốc vương Abdallah II đã thể hiện sự sống chung giữa người Hồi giáo và người Kitô hữu trên toàn thế giới và đặc biệt tại Thánh Ðịa, bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói". Ðức Thượng phụ đề cao vai trò của Jordan trong việc bảo vệ sự có mặt của các Kitô hữu tại Thánh Ðịa và gọi Quốc vương là "người canh giữ và bảo vệ các nơi thánh của Kitô giáo và Hồi giáo ở Giêrusalem".

(Agenzia Fides)

 

Mai Tâm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page