Lòng thương xót sẽ là

trung tâm của Ngày Giới trẻ Thế giới

 

Lòng thương xót sẽ là trung tâm của Ngày Giới trẻ Thế giới.


Lòng thương xót sẽ là trung tâm của Ngày Giới trẻ Thế giới.


Krakow (WHÐ 08-06-2016) - Ðồng hồ đếm ngược cho Ngày Giới trẻ Thế giới tại Krakow, Ba Lan từ ngày 26 đến 31 tháng Bảy năm 2016, đã bắt đầu hoạt động. Ðức hồng y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Krakow, cho biết chủ đề Lòng thương xót sẽ là trung tâm của Ngày Giới trẻ Thế giới.

Trong vòng chưa đầy hai tháng nữa, các bạn trẻ từ 194 quốc gia trên toàn thế giới sẽ tuốn về Krakow, Ba Lan để gặp Ðức Thánh Cha Phanxicô trong Ngày Giới trẻ Thế giới.

Ngày hội của giới trẻ lần này sẽ có ý nghĩa đặc biệt vì nó diễn ra tại quê hương của người sáng lập là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Theo Ðức hồng y Dziwisz, cũng là thư ký riêng của Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II, Ba Lan đang rất háo hức trước sự kiện này.

Phát biểu với Ðài phát thanh Vatican, Ðức hồng y Dziwisz nói đây sẽ Ngày Giới trẻ Thế giới của Lòng thương xót.

"Các bạn trẻ mong đến Krakow để gặp Ðức Thánh Cha, nhưng tôi cũng nghĩ rằng họ muốn đến đây trong Năm Thánh Lòng Thương xót, vì Krakow là thủ đô của Lòng Chúa thương xót. Ở đây Chúa Giêsu Kitô đã gửi nhiều sứ điệp cho toàn thế giới: Ngài trao những sứ điệp ấy cho nữ tu Faustina, nhưng làm sao chị có thể làm một mình? Thế là một vị tông đồ khác là Gioan Phaolô II đã đến và trao sứ điệp này, trao ngọn lửa sùng kính Lòng Chúa thương xót cho toàn thế giới; và bây giờ là Ðức Thánh Cha Phanxicô, với cùng một chủ đề, đó là lòng thương xót".

Ðức hồng y Dziwisz cũng lưu ý rằng kể từ triều đại giáo hoàng của Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II, các Ðức giáo hoàng kế tiếp đã đi đến với giới trẻ và tham dự tích cực Ngày Giới trẻ Thế giới.

Ðức hồng y Dziwisz nói: "Chắc chắn chúng ta thấy có một sự liên tục. Ðức Gioan Phaolô II đã bắt đầu, sau đó đến Ðức Bênêđictô XVI và bây giờ là Ðức Thánh Cha Phanxicô. Ðức Gioan Phaolô II đã gặp những người trẻ ấy đi tìm và đặt câu hỏi, chúng ta phải cho họ câu trả lời, phải hướng dẫn họ. Những người trẻ cần một mục tử tốt lành..."

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page