Ðại sứ Mikael Minasyan nói về

chuyến tông du của Ðức giáo hoàng Phanxicô

đến Armênia

 

Ðại sứ Mikael Minasyan nói về chuyến tông du của Ðức giáo hoàng Phanxicô đến Armênia.

Roma (WHÐ 06-06-2016) - "Tình liên đới với cộng đoàn Kitô giáo và hoà bình trên đất nước chúng tôi là những chủ đề sẽ đặt ra cho Ðức giáo hoàng trong chuyến viếng thăm sắp tới của ngài tại Armênia", đó là phát biểu của đại sứ Armênia cạnh Toà Thánh, ông Mikayel Minasyan, khi trả lời phỏng vấn của ban biên tập Armênia Ðài Phát thanh Vatican (vừa mừng kỷ niệm 50 năm thành lập hôm 29 tháng 05 năm 2016). Chuyến tông du của Ðức giáo hoàng Phanxicô đến Armênia sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng Sáu năm 2016.

"Chúng tôi sẽ cùng nhau cầu nguyện cho sự dấn thân cụ thể vì một thế giới tốt đẹp hơn", ông đại sứ nói. Khi nói đến tình liên đới giữa người Armênia với các Kitô hữu tại Trung Ðông, ông Mikayel nhấn mạnh rằng "Armênia, trong những năm vừa qua là một "vùng đất tiếp đón" các Kitô hữu Syria, trong giới hạn của khả năng chúng tôi".

Theo ông đại sứ, không chỉ người Armênia tại đất nước này, mà ở bất cứ đâu đều hết sức vui mừng chờ đón Ðức giáo hoàng.

Dân tộc Armênia, ông đại sứ nói tiếp, "đang nóng lòng bày tỏ tâm tình ngưỡng mộ và lòng biết ơn sâu sắc đối với Ðức giáo hoàng, người luôn gần gũi dân tộc này, từ thời ngài còn làm Tổng giám mục Buenos Airos".

"Quan hệ giữa chúng tôi như chưa hề thấy trước đây, và nhìn vào cách thức phối hợp chương trình của chuyến tông du, người ta có thể nói mỗi khoảnh khắc của chuyến tông du của Ðức giáo hoàng tại đất nước chúng tôi sẽ cho thấy điều đó. Chẳng hạn việc ngài ở tại Toà Thượng phụ với vị Giáo chủ toàn Armênia, như Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã làm. Từ trước tới nay, một sự kiện như vậy chưa hề diễn ra đối với một Giáo hội không phải Công giáo: tiếp đón Giáo hoàng tới ở tại nơi ở của Thượng phụ."

Nói về đất nước của mình, đại sứ Mikayel Minasyan cho biết đây là "một quốc gia trẻ trung, nhưng đã có một lịch sử lâu dài" và đang củng cố thế mạnh của riêng mình, vốn rất cần thiết trong một thế giới toàn cầu hoá như thế giới ngày nay".

Ông đại sứ khẳng định: "Ðức giáo hoàng sẽ được thấy một nước Armênia đang nhìn về phía trước, về tương lai, một Armênia đang nỗ lực vượt qua di sản nặng nề của một nền kinh tế kế hoạch hóa và đang đánh cược về công nghệ học, đặt niềm tin vào giáo dục."

Ðại sứ Mikayel Minasayan cũng gợi lên một tình trạng căng thẳng hiện nay trong vùng Nagorny Karabakh và nói rõ là Armênia đang đối diện "với một loạt các thảm họa nhân văn" vốn không được cộng đồng quốc tế lên tiếng.

"Những vụ việc như chúng ta đã thấy tiếc thay không thể không nhắc nhở dân tộc chúng tôi về tất cả những gì đã xảy ra tại Anatoli 100 năm trước đây - tôi nghĩ tới vụ diệt chủng đối với người Armênia", lời của ông đại sứ.

(Zenit)

 

Mai Tâm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page