Ðức giáo hoàng Phanxicô

tiếp kiến Imam của Thánh đường Al-Azhar

 

Ðức giáo hoàng Phanxicô tiếp kiến Imam của Thánh đường Al-Azhar.

Roma (WHÐ 24-05-2016) - Hôm thứ Hai 23 tháng 05 năm 2016 tại Vatican, Ðức giáo hoàng Phanxicô đã tiếp kiến Sheik Ahmed Muhammad Al-Tayyib, Imam của Thánh đường Hồi giáo Al-Azhar.

Trong một thông cáo báo chí, cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, cho biết cuộc gặp gỡ giữa Ðức giáo hoàng và vị Imam diễn ra khoảng 30 phút trong bầu khí "rất thân mật".

Phái đoàn cùng đi với vị Imam gồm có: Tiến sĩ Abbas Shouman, Phụ tá thư ký Thánh đường Al-Azhar; Tiến sĩ Mahmaoud Hamdi Zakzouk, Giám đốc Trung tâm Ðối thoại Al-Azhar; Thẩm phán Mohamed Mahmoud Abdel Salam, Cố vấn của Imam; Tiến sĩ Mohie Afifi Afifi Ahmed, Tổng thư ký Viện Nghiên cứu Hồi giáo; Ðại sứ Mahmoud Abdel Gawad, Cố vấn ngoại giao của Imam; ông Tamer Tawfik, Cố vấn; và ông Ahmad Alshourbagy, Thư ký thứ hai. Tháp tùng phái đoàn còn có ông Hatem Seif Elnasr, Ðại sứ Cộng hòa Ai Cập tại Toà Thánh.

Khi đến Vatican, vị Imam đã được Ðức hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Ðối thoại Liên tôn, và Ðức giám mục Miguel Ángel Ayuso Guixot, Thư ký Hội đồng, đón tiếp và tháp tùng đến gặp Ðức giáo hoàng.

Cha Lombardi nói thêm rằng Ðức giáo hoàng và vị Imam đã đề cao "ý nghĩa to lớn của cuộc gặp gỡ này trong khuôn khổ cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Hồi giáo". Sau đó hai vị nói đến "sự dấn thân chung của các vị lãnh đạo và các tín đồ của các tôn giáo lớn cho nền hòa bình thế giới, từ bỏ bạo lực và khủng bố, tình hình của các Kitô hữu trong bối cảnh xung đột và căng thẳng ở Trung Ðông và việc bảo vệ họ".

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tặng vị Imam kỷ niệm chương Cành ô liu hoà bình và một bản sao của Thông điệp Laudato Si'.

Sau cuộc hội kiến với Ðức giáo hoàng, trước khi rời Dinh Tông Toà, Sheik Al-Tayyib và phái đoàn đã có cuộc hội đàm ngắn với Ðức hồng y Tauran và Ðức giám mục Guixot.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page