Dự án gỡ mìn chưa nổ

tại nơi Chúa Giêsu chịu phép Rửa

trên sông Jordan sẽ sớm được thực hiện

 

Dự án gỡ mìn chưa nổ tại nơi Chúa Giêsu chịu phép Rửa trên sông Jordan sẽ sớm được thực hiện.

Jordan (WHÐ 20-05-2016) - Mìn và chất nổ còn sót lại tại nơi Chúa Giêsu chịu phép Rửa sẽ sớm được dọn sạch và người dân sẽ có thể lui tới vùng đất cho tới nay vẫn là vùng cấm. Vùng Qasr al-Yahud trải dài từ bờ tây sông Jordan tới chỗ theo truyền thống được cho là nơi Chúa Giêsu đã chịu phép Rửa, sẽ được dọn sạch mìn và các chất nổ còn sót lại từ cuộc chiến tranh Sáu ngày (5 đến 10 tháng 6 năm 1967), cách nay 50 năm.

Hãng thông tấn Fides, trích thuật báo chí Israel, cho biết vùng đất tới đây sẽ được gỡ mìn và các chất nổ rộng khoảng 100 hécta và là vùng cấm lui tới từ năm 1967. Dự án gỡ mìn sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Bộ Nội vụ Israel, hợp tác với công ty Halo Trust của Anh quốc vốn chuyên về việc gỡ mìn chưa nổ. Công việc sẽ hoàn tất vào cuối năm 2016.

Qasr el-Yahud, cách Jerico vài kilômét, nằm trong vùng ranh giới với Jordan. Vùng này có nhiều nhà thờ và tu viện cổ; cho tới nay vẫn bị coi là vùng không an toàn vì có chứa mìn. Từ năm 2011, Israel mới chỉ dọn sạch một con đường duy nhất dẫn tới một địa điểm được chuẩn bị để cử hành các nghi lễ của Kitô giáo trên bờ sông Jordan. Người hành hương chỉ được phép đi lại theo giờ nhất định và dưới sự giám sát của quân đội Israel vốn kiểm soát vùng này.

(Vatican Radio)

 

Mai Tâm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page