Các tổ chức phi chính phủ Kitô giáo

và Hồi giáo hợp tác thúc đẩy hoà bình

 

Các tổ chức phi chính phủ Kitô giáo và Hồi giáo hợp tác thúc đẩy hoà bình.

Trung Phi (WHÐ 18-05-2016) - "Hợp tác liên tôn xây dựng hoà bình tại Cộng hoà Trung Phi" (CIPP) là tên của một dự án chung do một nhóm tổ chức phi chính phủ Kitô giáo và Hồi giáo tài trợ cho tiến trình hoà bình ở quốc gia hiện đang thực hiện những nỗ lực đáng kể để kết thúc cuộc nội chiến.

CIPP do "Diễn đàn liên tôn vì hoà bình ở Trung Phi" xúc tiến; Diễn đàn này thành lập vào năm 2013 với đại diện của ba tôn giáo lớn nhất tại Cộng hoà Trung Phi, đó là Ðức cha Dieudonné Nzapalainga, Tổng giám mục Bangui; Imam Umar Kobine Layama, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Trung Phi; Mục sư Nicolas Guérékoyaméné-Gbangou, Chủ tịch Liên hiệp Tin Lành; và các tổ chức: Cứu trợ Công giáo (CRS), Cứu trợ Hồi giáo Thế giới, Tầm nhìn thế giới và Aegis Trust.

Ðức cha Nzapalainga cho biết: "Ðầu tiên, các bên sẽ giúp đỡ một dự án kéo dài 5 năm, là điều mà họ chưa từng thực hiện bao giờ".

Sáng kiến này đã nhận được tài trợ 7 triệu USD của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), ngoài ra còn có 4 triệu USD từ đóng góp của các tư nhân. Chương trình đề ra ba mục tiêu chiến lược: tăng cường năng lực của các thiết chế của Trung Phi để thúc đẩy sự gắn kết xã hội; phát triển kinh tế của các tầng lớp nghèo nhất trong dân chúng; trợ giúp các nạn nhân của bạo lực, và giáo dục hoà bình.

Dự án đã được giới thiệu tại Bangui, thủ đô Cộng hoà Trung Phi, hôm 13 tháng Năm năm 2016, qua cuộc trao đổi giữa ba nhà lãnh đạo của Diễn đàn liên tôn vì hoà bình; họ khẳng định rằng cuộc khủng hoảng Trung Phi không phải là khủng hoảng về mặt tôn giáo như thường được mô tả, nhưng cuộc khủng hoảng ấy mang tính chất chính trị và xã hội.

(Agenzia Fides)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page