Ðức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn

sau khi Brussels bị tấn công khủng bố

 

Ðức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn sau khi Brussels bị tấn công khủng bố.

Roma (WHÐ 23-03-2016) - Sau các vụ tấn công khủng bố tại Brussels vào sáng thứ Ba 22 tháng 03 năm 2016 khiến hàng chục nạn nhân thiệt mạng, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi điện văn chia buồn đến Ðức cha Jozef De Kesel, Tổng giám mục Mechelen-Brussels.

Ðiện văn mang chữ ký của Ðức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin, nội dung như sau:

"Nghe tin các vụ tấn công khủng bố tại Brussels tác động đến nhiều người, Ðức Thánh Cha Phanxicô phó thác những người đã thiệt mạng cho lòng thương xót của Thiên Chúa và ngài hiệp lời cầu nguyện cho những người thân của họ đang đau buồn. Ðức Thánh Cha bày tỏ lòng cảm thương sâu sắc tới những người bị thương và gia đình của họ, cũng như tất cả những ai đang tham gia công tác cứu nạn; ngài cầu xin Thiên Chúa ban ơn an ủi khích lệ họ trong cơn thử thách này. Một lần nữa Ðức Thánh Cha lên án nạn bạo lực mù quáng gây ra biết bao đau khổ và khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn bình an; Ðức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho các gia đình đang bị thử thách và cho dân tộc Bỉ".

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page