Ðức Thánh Cha Phanxicô

sẽ viếng thăm Ba Lan

vào cuối tháng Bảy năm 2016

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Ba Lan vào cuối tháng Bảy năm 2016.

Rama (WHÐ 15-03-2016) - Nhân dịp Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới tổ chức tại Krakow, Ba Lan, và theo lời mời của giới chức chính quyền cao cấp của nước Cộng hoà Ba Lan và các giám mục Ba Lan, Ðức giáo hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm mục vụ tại Ba Lan từ ngày 27 đến ngày 31 tháng Bảy năm 2016. Toà Thánh Vatican đã xác nhận thông tin trên hôm thứ Bảy 12 tháng 03 năm 2016, nhưng không đưa ra chi tiết nào về chuyến tông du.

Nếu không có một chuyến tông du nào khác vào mùa Xuân, chuyến đi Ba Lan sẽ là chuyến tông du thứ 13 của Ðức Thánh Cha Phanxicô và là chuyến viếng thăm thứ tư của ngài đến một quốc gia châu Âu, ngoài Italia, sau các chuyến viếng thăm ngắn đến Tirana (Albania) vào tháng Chín năm 2014, Strasbourg (Quốc hội châu Âu và Hội đồng châu Âu) tháng Mười Một năm 2014, và Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) tháng Năm năm 2015.

Ðức Thánh Cha Phanxicô là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm Ba Lan sau Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II (chín lần, vào các năm: 1979, 1983, 1987, 1991 hai lần - trong đó có Ngày Giới trẻ Thế giới tại Czestochowa, 1995, 1997, 1999 và 2002) và Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI (năm 2006).

Mặc dù chịu tác động mạnh mẽ của trào lưu thế tục hoá hiện nay, Ba Lan vẫn là quốc gia có đông tín hữu Công giáo nhất châu Âu: hơn 90% dân số xác nhận mình thuộc Giáo hội Công giáo Roma. Quốc gia này cách nay 25 năm, dưới sự thúc đẩy của Ðức Gioan Phaolô II, đã chuyển đổi từ hệ thống cộng sản sang nền kinh tế thị trường một cách tương đối hoà bình và trật tự.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page