"24 giờ cho Chúa"

trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

 

"24 giờ cho Chúa" trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Roma (WHÐ 1-03-2016) - "Sáng kiến 24 giờ cho Chúa [do Hội đồng Toà Thánh về Tân Phúc-Âm-hoá khởi xướng từ năm 2014] được cử hành vào thứ Sáu và thứ Bảy trước Chúa nhật IV Mùa Chay, sẽ được thực hiện tại tất cả các giáo phận" (Misericordiae Vultus, 17). Ðây là một cơ hội cho tất cả mọi người được bồi dưỡng tại "nguồn suối Thương Xót" là các nhà thờ, đặc biệt là Nhà thờ chánh toà các Giáo hội địa phương. Bí tích Hoà giải là một phương thế "khám phá lại một con đường trở về với Chúa, bằng cách sống cầu nguyện cách đậm sâu và có ý nghĩa, cho mọi hối nhân, một nguồn suối của bình an nội tâm đích thật" (Misericordiae Vultus, 17).

Các giáo phận có thể có sáng kiến tổ chức riêng, nhưng trong tinh thần hiệp thông Giáo hội, các hoạt động mục vụ bí tích tại các cộng đoàn giáo xứ nên tập trung vào cử hành bí tích Hoà giải và Chầu Thánh Thể.

Chương trình cử hành 24 giờ cho Chúa tại Rôma như sau:

Thứ Sáu, 4 tháng Ba 2016:

17g00: Cử hành sám hối do Ðức Thánh Cha Phanxicô khai mạc tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô

21g00: Xưng tội và chầu Thánh Thể bắt đầu tại các Nhà thờ:

- Nostra Signora del Sacro Cuore (Piazza Navona)

- Santa Maria in Trastevere (Piazza Santa Maria in Trastevere)

- Chiesa Sacre Stimmate di S. Francesco (Largo Argentina)

Các nhà thờ này mở cửa liên tục cho đến khuya, có các linh mục sẵn sàng giải tội.

Thứ Bảy, 5 tháng Ba 2016:

10g00: Xưng tội và chầu Thánh Thể tại Nhà thờ Nostra Signora del Sacro Cuore. Nhà thờ mở cửa liên tục cho đến 16g00, có các linh mục sẵn sàng giải tội.

17g00: Cử hành tạ ơn bế mạc do Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella chủ sự tại Nhà thờ Santo Spirito in Sassia.

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page