Ðức Thánh Cha đến cầu nguyện

tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả

và gặp các linh mục Roma

tại Ðền thờ Thánh Gioan Laterano

 

Ðức Thánh Cha đến cầu nguyện tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả và gặp các linh mục Roma tại Ðền thờ Thánh Gioan Laterano.

Roma (SD 11-02-2016) - Sáng thứ năm, 11 tháng 2 năm 2016, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến cầu nguyện tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả, xin Ðức Mẹ phù hộ trước khi lên đường viếng thăm mục vụ tại Cuba và Mêhicô từ ngày 12 đến hết ngày 17 tháng 2 năm 2016.

Ðã hơn 20 lần Ðức Thánh Cha đến cầu nguyện trước ảnh Ðức Mẹ là phần rỗi của dân Roma (Salus Populi Romani), tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả, nhất là trước và sau khi viếng thăm tại nước ngoài.

Sau khi cầu nguyện, ngài đến Ðền thờ Thánh Gioan Laterano để gặp các linh mục giáo phận Roma đang tỉnh tâm mùa chay tại đây và đã giải tội cho một vài linh mục.

Ðức Hồng Y Agostino Vallini, Giám quản Roma, giải thích rằng cuộc gặp gỡ tĩnh tâm của hàng giáo sĩ Roma có tính chất "thống hối", để cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa Cha và để có thể trở thành những thừa tác viên của lòng thương xót tại các cộng đoàn liên hệ được ủy cho các linh mục coi sóc. Hướng dẫn cuộc gặp gỡ tĩnh tâm là Ðức Ông Angelo De Donatis, đặc trách việc thường huấn cho hàng giáo sĩ Roma.

Trong dịp gặp gỡ và tĩnh tâm này, các linh mục đã tự đóng góp để hỗ trợ Caritas Roma.

Sau cùng, Ðức Hồng Y Vallini cho biết Ðức Thánh Cha đã tặng các linh mục giáo phận Roma cuốn sách phỏng vấn ngài, "Tên của Thiên Chúa là lòng thương xót".

Giáo phận Roma có có 2 triệu 366 ngàn tín hữu Công Giáo thuộc 334 giáo xứ, với 1,574 linh mục triều và 3,260 linh mục dòng, 22,775 nữ tu. (SD 11-2-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page