Công đồng Toàn Chính Thống giáo

sẽ diễn ra tại Kriti (Hy Lạp) vào tháng Sáu 2016

 

Công đồng Toàn Chính Thống giáo sẽ diễn ra tại Kriti (Hy Lạp) vào tháng Sáu 2016.

Hy Lạp (WHÐ 01-02-2016) - Ðại Công đồng Toàn Chính Thống giáo sẽ diễn ra tại Học viện Chính thống giáo ở đảo Kriti, Hy Lạp từ ngày 16 đến 27 tháng Sáu năm 2016. Synaxis (Hội đồng) các vị lãnh đạo của Giáo hội Chính Thống, nhóm họp tại Chambesy gần Geneva, đã khẳng định điều này vào ngày 28 tháng Giêng năm 2016.

Viorel Ionita, linh mục Rumani cố vấn của hội nghị chuẩn bị Công đồng, đã nói với trang tin điện tử Công giáo Thụy Sĩ cath.ch rằng hội nghị đã diễn ra trong bầu không khí "tuyệt vời và đầy tình huynh đệ", và mọi tranh chấp giữa 14 Giáo hội hiện diện đều được giải quyết.

Dù vậy, đã có những mối nghi ngờ nảy sinh trước synaxis, đặc biệt là về phía Toà Thượng phụ Moskva, về khả năng thực sự của việc tổ chức Công đồng này vào năm 2016. Những chia rẽ giữa các giáo hội và những quan điểm khác nhau về quy chế của Công đồng dường như là trở ngại khó vượt qua. Ban đầu Công đồng dự tính sẽ diễn ra tại Istanbul, nơi đặt Toà Thượng Phụ Constantinopolis; nhưng những căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã buộc phải thay đổi địa điểm.

Các chủ đề đã được chính thức thông qua để Công đồng xem xét và phê chuẩn là: Sứ vụ của Giáo hội Chính Thống trong thế giới hiện nay; các cộng đồng tín hữu Chính thống sống tản mác; quyền tự trị và cách thực thi quyền này; bí tích hôn nhân và những ngăn trở; tầm quan trọng của chay tịnh và áp dụng vào ngày nay; và các mối quan hệ của Giáo hội Chính thống với các Giáo hội Kitô khác.

Trên bình diện thực hành, các quyết định phải được sự đồng thuận của 14 Giáo hội trong Công đồng.

Ngoài ra các vị lãnh đạo cũng đã quyết định thành lập một ban thư ký Toàn Chính Thống, chi phí ngân sách cho Công đồng cũng như sự tham dự của các quan sát viên ngoài Giáo hội Chính Thống trong phiên họp khai mạc và bế mạc.

Các vị lãnh đạo còn bày tỏ sự ủng hộ đối với các Kitô hữu đang bị bách hại ở Trung Ðông và vẫn hằng quan tâm lo lắng cho hai vị giáo phẩm của Chính Thống giáo là Tổng giám mục Paul Yazigi và Tổng giám mục Gregorios Yohanna Ibrahim, đã bị quân phiến loạn bắt cóc tại làng Aleppo, phía bắc Syria, từ gần 3 năm qua.

(Theo Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page