Phút Lắng Ðọng

Thánh Lễ Tấn Phong Tân Giám Mục

Phêrô Huỳnh Văn Hai

 

Phút Lắng Ðọng: Thánh Lễ Tấn Phong Tân Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn Hai.

Vĩnh Long (GP Vĩnh Long 11-12-2015) - "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (Mc 16, 9-18). Lệnh truyền này đã trở thành căn tính của Giáo Hội từ khi thành lập cho đến bây giờ.

Chúa Giêsu đã chọn mười hai Tông đồ làm trụ cột của Giáo Hội. Nhìn lại thân thế của mười hai thánh Tông đồ, chúng ta thấy rằng, các Tông đồ đa số xuất thân từ dân chài lưới, ít học, kém tài... Nhưng với ơn Chúa giúp, các ngài đã trở thành những người dám sống và chết vì Chúa Kitô. Chính nhờ các Tông đồ mà Tin mừng đã được loan đi khắp cùng thế giới.

Sau hơn hai năm mong đợi vị chủ chăn Giáo phận, rồi ngày hồng phúc đã đến, ngày 11 tháng 12 năm 2015 cả Giáo phận Vĩnh Long hân hoan mừng lễ tấn phong Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai làm Tân Giám Mục Giáo phận Vĩnh Long.

Thánh lễ diễn ra rất trang trọng từ hình thức lẫn nội dung. Với hơn 30 Giám Mục, gần 500 linh mục, hơn 200 chủng sinh, gần 1,000 tu sĩ nam nữ và trên 15,000 giáo dân đã đến tham dự thánh lễ tấn phong Giám mục tại nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long.

Dù Thánh lễ đã kết thúc nhưng lòng tôi vẫn còn hân hoan vui mừng, một niềm vui khó tả thành lời và lòng dâng trào hạnh phúc vì biết Giáo phận mình đang bước sang trang sử mới.

Việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân là nhiệm vụ trổi vượt trong các nhiệm vụ chính yếu của Giám Mục. Các ngài là những người rao truyền đức tin, để đem nhiều lương dân về với Chúa Kitô (GH 25).

Ðức Cha Phêrô đã từng nói về Giáo phận Vĩnh Long như sau: "Anh em chúng tôi, Giáo Phận Vĩnh Long, có những bận tâm đến vấn đề mục vụ và truyền giáo. Nhiều mối bận tâm: Thiếu nhi, Giới trẻ, Sinh viên, Gia đình, Ơn gọi, Truyền giáo... Mỗi giới đều có một dự hướng sinh hoạt để giữ vững đức tin và sống đức tin. Riêng vấn đề truyền giáo. Giáo phận Vĩnh Long là một Giáo phận cần thúc đẩy việc truyền giáo, vì trong Giáo phận có rất nhiều tôn giáo khác, có sự hiện diện của nhiều người Khmer, còn rất nhiều người chưa biết đến Chúa và dĩ nhiên chưa biết đến Tin mừng. Mặc dù có những khó khăn của nó, nhưng tinh thần chung của Giáo phận là truyền giáo, truyền giáo bằng nhiều phương tiện khác nhau".

Cảm tạ Chúa đã thương tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên Giáo phận chúng con. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn sủng dồi dào cho Ðức Cha luôn được khỏe mạnh, bình an để dẫn dắt Giáo phận vượt qua những khó khăn trước mắt và xin cho những thao thức của ngài sớm được thực hiện.

 

GP Vĩnh Long

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page