Ðức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI

sẽ tham dự nghi thức Mở Cửa Thánh tại Vatican

 

Ðức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI sẽ tham dự nghi thức Mở Cửa Thánh tại Vatican.

Vatican (WHÐ 07-12-2015) - Hôm thứ Bảy 05 tháng 12 năm 2015, cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh, cho biết: Ðức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nhận lời mời của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến tham dự lễ khai mạc chính thức Năm Thánh Lòng Thương Xót với nghi thức Mở Cửa Thánh vào ngày 08 tháng Mười Hai năm 2015, đại lễ Ðức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội.

Ðây sẽ là lần đầu tiên Cửa Thánh đã được mở từ sau Năm Thánh 2000 do Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập.

Ðây cũng là một trong những lần hiếm hoi Ðức Bênêđictô XVI xuất hiện công khai kể từ khi ngài từ nhiệm sứ vụ Giáo hoàng vào năm 2013. Trước đó, ngài đã nhận lời mời của Ðức giáo hoàng Phanxicô đến tham dự Công nghị Hồng y ngày 22 tháng 02 năm 2014; Ngày lễ của các Ông Bà ngày 27 tháng 09 năm 2014; và Thánh lễ tuyên thánh hai Ðức giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II ngày 27 tháng 04 năm 2014.

Nghi thức Mở Cửa Thánh muốn nói lên ý tưởng người tín hữu Công giáo có một "con đường đặc biệt" để đến với ơn cứu rỗi trong Năm Thánh.

Ngoài Roma với bốn Ðại Vương cung thánh đường, lần đầu tiên Năm Thánh cũng được khai mạc tại các giáo phận trên khắp thế giới với việc Mở Cửa Thánh đặt tại Nhà thờ chính toà, tại một Nhà nguyện hay một Ðền thánh hành hương quan trọng. Nghi thức Mở Cửa Thánh tại các giáo phận sẽ diễn ra vào Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng, 13 tháng 12 năm 2015.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page