Ðức Thánh Cha tiếp kiến

phái đoàn 500 tín hữu El Salvador

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn 500 tín hữu El Salvador.

Vatican (SD 30-12-2015) - Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu mong cho tấm gương của chân phước Oscar Romero khích lệ nhân dân El Salvdor canh tân sự loan báo Tin Mừng.

Ngài bày tỏ mong ước trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 30 tháng 10 năm 2015, dành cho phái đoàn 500 tín hữu El Salvador về Roma hành hương và cám ơn Ðức Thánh Cha vì đã cho phép tiến hành lễ phong chân phước cho Ðức cố Tổng Giám Mục Oscar Romero tử đạo, ngày 23 tháng 5 năm 2015 tại thủ đô San Salvdor, nơi vị chân phước là chủ chăn và đã bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ. Phái đoàn do các Giám Mục El Salvador hướng dẫn, cùng với nhiều Linh Mục, tu sĩ.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha nhắc nhở mọi người về vai trò của vị tử đạo: "Vị tử đạo không phải là người ở lại trong quá khứ, một hình ảnh đẹp chúng ta trang trí ở các đền thờ, và chúng ta tưởng nhớ một cách nào đó. Không phải vậy, vị tử đạo là một người anh, người chị tiếp tục tháp tùng chúng ta trong mầu nhiệm hiệp thông các thánh, và hiệp với Chúa Kitô, cảm thông cuộc lữ hành của chúng ta trên mặt đất, những đau khổ và lo âu của chúng ta".

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Chỉ còn vài tuần nữa là khai mạc Năm Thánh đặc biệt lòng Chúa Thương Xót, ước gì tấm gương của Ðức Tổng Giám Mục Romealo là một khích lệ cho đất nước El Salvador yêu quí để canh tân việc loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, loan truyền Tin Mừng ấy để mọi người nhận biết, để tình yêu thương xót của Chúa Cứu Thế tràn đầy mọi tâm hồn và cuộc sống của những người dân tốt lành".

Ðức Thánh Cha cũng nói rằng ngài đón nhận những tâm tình của chân phước Tổng Giám Mục Romero làm của ngài, mong ước cho El Salvador sớm được thấy thời điểm hạnh phúc trong đó không còn thảm trạng đau khổ kinh khủng của nhiều anh chị em chúng ta vì oán thù, bạo lực và bất công. Xin Chúa đổ tràn lòng thương xót và từ nhân, cùng với dòng ơn thánh, biến đổi con tim của mọi người và đất nước tươi đẹp của anh chị em..."

Ðức Cha José Luis Escovar Ales, Tổng Giám Mục San Salvador, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục El Salvador, cho biết ngài cùng với tất cả các Giám Mục và ngoại trưởng Hugo Martinez của El Salvador hướng dẫn phái đoàn 500 tín hữu về Roma hành hương, đồng thời bày tỏ ước nguyện được Ðức Thánh Cha đến viếng thăm El Salvodar và phong hiển thánh cho chân phước Oscar Romero.

Theo giáo luật, để vị chân phước được phong hiển thánh, cần phải có một phép lạ được chứng thực. Giáo quyền El Salvador đã gửi về Bộ phong thánh ở Roma hồ sơ 3 vụ khỏi bệnh lạ lùng, để xin cứu xét và công nhận đó là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Romero.

Ðức Tổng Giám Mục Escobar gọi Ðức Cha Romero là "vị tử đạo của Mỹ Châu", Ðức Tổng Giám Mục đã bị đạo quân tử thần sát hại trong lúc dâng thánh lễ tại nhà nguyện của một nhà thương dành cho các bệnh nhân ung thư ở vùng thủ đô San Salvador. Tội ác ấy mở đầu cuộc nội chiến dài 12 năm làm cho 75 ngàn người chết, hơn 12 ngàn người bị mất tích. (SD 30-12-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page