Thượng Hội đồng Giám mục

"Người giáo dân đã chỉ ra hướng đi phải theo"

 

Thượng Hội đồng Giám mục: "Người giáo dân đã chỉ ra hướng đi phải theo".

Roma (WHÐ 21-10-2015) - Hôm thứ Ba 20 tháng 10 năm 2015, các nghị phụ đã kết thúc phần thảo luận trong các Nhóm nhỏ. Buổi chiều, các ngài họp chung để xem xét bản tường trình của mười ba nhóm về đề tài "Sứ vụ của các gia đình ngày nay". Trong khi chờ đợi nội dung của các bản tường trình này được công bố, vào buổi trưa, ba vị hồng y đã có mặt tại Phòng Báo chí Toà Thánh để chia sẻ các suy nghĩ của mình: Ðức hồng y Lluís Martínez Sistach, người Tây Ban Nha, Tổng Giám mục Barcelona; Ðức hồng y Alberto Suárez Inda, người Mexico, Tổng Giám mục Morelia; và Ðức hồng y Wilfrid Napier, người Nam Phi, Tổng Giám mục Durban.

Ðức hồng y Martinez Sistach nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị hôn nhân kỹ lưỡng cho các đôi sắp kết hôn để tránh những cuộc ly thân và ly dị. Ngài cũng ca ngợi Tự sắc về thủ tục tiến hành vô hiệu hoá hôn nhân: Tự sắc đã đề ra một cải tổ phù hợp với lòng thương xót của Giáo hội, nhưng trong ánh sáng của tính bất khả phân ly. Theo ngài, với cách này các đôi vợ chồng đã tan vỡ có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới trong tư thế ngẩng cao đầu, trước mặt Chúa và Hội Thánh.

Ðức Tổng giám mục Barcelona đề nghị rằng những vụ án tiêu hôn này cần phải thực sự miễn phí. Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị tốt các nhân viên Toà án Giáo hội để cuộc cải tổ này có thể được áp dụng cách đúng đắn.

Ðức hồng y Suárez Inda nói về các vấn đề cụ thể mà gia đình gặp phải. Ngài nói về thảm trạng của những người nhập cư bất hợp pháp Mỹ Latin đang thử vận may của mình tại Hoa Kỳ. Nhân dịp này ngài cũng cảm ơn các giám mục Hoa Kỳ đã đón nhận người nhập cư Mexico. Các vấn đề khác cũng được đề cập như: tội phạm có tổ chức và vấn đề toàn cầu hóa thường khiến người trẻ cảm thấy cô độc đang khi còn đi học.

Liên quan đến các nghị phụ thuộc châu Phi, Ðức hồng y Napier nói rằng "các giám mục Phi châu đã mang lại làn gió lạc quan cho Thượng Hội đồng". Rộng hơn, ngài nhìn nhận rằng người giáo dân và gia đình đã chỉ ra hướng đi phải theo. Do đó, theo Ðức hồng y, điều quan trọng là phải tập trung vào ơn gọi và sứ mệnh của gia đình ngày nay và đồng hành với các đôi vợ chồng cả trước và sau khi họ kết hôn, bởi vì chính trong gia đình mà Giáo hội được canh tân.

Thứ Tư 21 tháng 10 năm 2015, Uỷ ban soạn thảo Bản Tường trình đúc kết (gồm 10 người) sẽ nhóm họp.

(Theo Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page