Kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate

 

Kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate.

Roma (WHÐ 19-10-2015) - Ðể đánh dấu kỷ niệm năm mươi năm công bố Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II về quan hệ của Giáo hội Công giáo với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn, Uỷ ban liên lạc với Do Thái giáo và Ðại học Giáo hoàng Grêgôriô sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế từ ngày 26 đến 28 tháng Mười năm 2015.

Ngoài việc kỷ niệm sự kiện này, hội nghị cũng phân tích những ảnh hưởng của Nostra Aetate kể từ khi Tuyên ngôn này được công bố.

Sáng 26 tháng 10 năm 2015, sau phần giới thiệu của linh mục Miguel Angel Ayuso Guixot MCCJ, Thư ký của Hội đồng, sẽ trình chiếu bộ phim tài liệu "Nostra Aetate, men của sự thiện".

Tiếp theo là hai bài diễn văn của Ðức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Hiệp nhất các Kitô hữu và Ðức hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn. Buổi chiều sẽ có những phát biểu của các đại diện các tôn giáo khác.

Ðề tài 1 của buổi sáng 27 tháng 10 năm 2015 là "Ðối thoại liên tôn phục vụ con người" với bài thuyết trình của triết gia Paul Gilbert, S.J. và nhà chú giải Bruna Costacurta về "Suy tư theo hai hình thức, giữa triết học và thần học".

Ðề tài 2, "Bạo lực và sự dấn thân của các tôn giáo vì hoà bình", sinh hoạt theo hình thức thảo luận bàn tròn, với linh hoạt viên là linh mục Rocco D'Ambrosio. Tham gia thảo luận bàn tròn có ông Abdellah Redouane, Tổng thư ký Trung tâm văn hoá Hồi giáo của Italia; Rabbi David Rosen, Giám đốc quốc tế phụ trách các quan hệ liên tôn của Uỷ ban Do thái Hoa Kỳ; ông Alberto Quatrucci thuộc Cộng đồng San Egidio; và Thượng toạ B. Wimalaratana từ Chùa Bellamwila Rajamaha Viharaya, Sri Lanka.

Buổi chiều 27 tháng 10 năm 2015 cũng có hai thảo luận bàn tròn về đề tài "Những thách đố của tự do tôn giáo", do linh mục Franco Imoda, S.J., điều phối, với sự tham gia của linh mục Christian Rutishauser, S.J., cố vấn của Toà Thánh về các quan hệ tôn giáo với người Do Thái; Rabbi Daniel Sperber thuộc Ðại học Bar-Ilan ở Israel; ông Rasoul Rasoulipor thuộc Phân khoa Nghệ thuật và các Khoa học Nhân văn Kharazmi, Iran; và ông Swami Chidananda thuộc Diễn đàn FOWAI, Ấn Ðộ.

Sáng thứ Tư 28 tháng 10 năm 2015, các tham dự viên Hội nghị dự buổi tiếp kiến chung của Ðức Thánh Cha, và buổi chiều tiếp tục bàn về đề tài "Giáo dục và thông truyền các giá trị" trong thảo luận bàn tròn do linh mục Bryan Lobo S.J., điều phối. Tham gia thảo luận gồm có ông Gurmohan Singh Walia, Ðại học Sri Guru Granth Sahib, Ấn Ðộ; bà Nayla Tabbara, Tổ chức đối thoại và đoàn kết tinh thần liên tôn, Liban; Rabbi Riccardo Di Segni, Rabbi trưởng tại Roma, Italia; và ông Samani Pratibha Pragya thuộc Viện Bharati Vishwa Jain, Vương quốc Anh.

Hội nghị bế mạc với bài diễn văn của Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin về đề tài "Giáo dục hoà bình".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page