Thượng Hội đồng Giám mục

sẽ áp dụng phương pháp làm việc mới

 

Thượng Hội đồng Giám mục sẽ áp dụng phương pháp làm việc mới.

Roma (WHÐ 04-10-2015) - Trước ngày khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình, Ðức hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng, đã trình bày một phương pháp làm việc mới, dành nhiều không gian hơn cho các cuộc thảo luận theo các nhóm ngôn ngữ và các bản tường trình theo đề tài của các nhóm này sẽ được công bố.

Nhưng thành phần của Ban soạn thảo Bản Tường trình đúc kết được coi là quá nghiêng về những người lo ngại sẽ có thể có sự nới lỏng giáo lý về hôn nhân.

Ðức hồng y Lorenzo Baldisseri giải thích lý do về việc thay đổi phương pháp làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục lần này: Ðể có "sự tham gia tích cực hơn trong các cuộc thảo luận, có tranh luận trực tiếp hơn và ngay lập tức giữa các nghị phụ".

Cho đến nay, việc chia thành các nhóm nhỏ (Circuli minores) theo ngôn ngữ được thực hiện trong giai đoạn hai của Thượng Hội đồng, sau giai đoạn một - gồm các phiên họp toàn thể và việc công bố Bản Tường trình giữa kỳ họp.

Lần này, các nghị phụ sẽ chia thành 13 nhóm ngôn ngữ (1 nhóm tiếng Ðức, 4 nhóm tiếng Anh, 3 nhóm tiếng Pháp, 3 nhóm tiếng Tây Ban Nha và 2 nhóm tiếng Ý) ngay sau ngày khai mạc.

Ba đề tài

Như đã thông báo, các cuộc thảo luận trong các nhóm nhỏ sẽ đi theo một đề tài khác nhau cho mỗi tuần trong ba tuần của Thượng Hội đồng. Ba đề tài này lấy lại các đề tài của Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris) được soạn thảo từ những đúc kết của Thượng Hội đồng năm ngoái và các câu trả lời cho bản câu hỏi. Ba đề tài như sau: "Lắng nghe những thách đố của gia đình", "Phân định ơn gọi gia đình" và "Sứ vụ của gia đình ngày nay".

Nếu hai đề tài đầu tiên dễ dàng đạt được đồng thuận, thì những vấn đề liên quan đến đề tài thứ ba hứa hẹn sẽ tạo ra các cuộc tranh luận sôi nổi hơn giữa các nghị phụ.

Các nhóm ngôn ngữ

Mỗi tuần làm việc sẽ bắt đầu với một báo cáo đề dẫn của vị Tổng Tường trình viên Thượng Hội đồng là Ðức hồng y Peter Erdo, tiếp theo là chứng từ của một đôi vợ chồng dự thính viên và các bài tham luận của các nghị phụ, sau cùng là thảo luận tại các nhóm nhỏ. Các đề nghị của từng nhóm trong 13 nhóm sẽ được trình bày trong phiên họp toàn thể cuối mỗi tuần và được công bố cho báo chí.

Trong khi các giám mục Phi châu muốn cho tiếng nói của mình được lắng nghe, tính hiệp nhất lại kém rõ ràng hơn vì việc thảo luận trong các nhóm ngôn ngữ được xem là quan trọng, mà thành phần của các nhóm này lại phá vỡ tính logic về địa lý.

Dự thảo Bản Tường trình đúc kết

Những ngày cuối cùng của Thượng Hội Ðồng sẽ là những ngày khó khăn nhất. Một dự thảo Bản Tường trình đúc kết sẽ được trình bày trong phiên họp toàn thể vào sáng thứ Năm 22 tháng 10 năm 2015. Các nghị phụ sẽ góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản. Bản Tường trình đã điều chỉnh sẽ được trình bày vào sáng thứ Bảy 24 tháng 10 năm 2015, trước khi các nghị phụ bỏ phiếu thông qua vào buổi chiều cùng ngày.

Các nghị phụ hẳn sẽ rất cẩn trọng khi đưa ra nhận xét về bản Tường trình mới nhất này do Uỷ ban chịu trách nhiệm soạn thảo. Lại càng phải cẩn trọng hơn vì thành phần của Ban soạn thảo Bản Tường trình đúc kết được coi là quá nghiêng về những người lo ngại Thượng Hội đồng sẽ đi đến chỗ nới lỏng giáo lý về hôn nhân.

Uỷ ban Mười người

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm vào "Uỷ ban Mười người" này - như người ta thường gọi - nhiều nhân vật gần gũi với ngài: Ðức Tổng giám mục Victor Manuel Fernandez - nhà thần học người Argentina; Ðức giám mục Marcello Semeraro - thư ký của "Nhóm C9" (tức Hội đồng Hồng y tư vấn về cải cách Giáo triều); hay Ðức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay và một thành viên khác của "Nhóm C9". Với một đại diện cho mỗi châu lục, châu Phi có Ðức giám mục Mathieu Madega người Gabon, ngài vốn không phải là một trong những tiếng nói mạnh mẽ của khu vực này.

Uỷ ban cũng bao gồm một đại diện của các dòng tu, cũng tham dự Thượng Hội đồng là cha Adolfo Nicolás, bề trên Tổng quyền dòng Tên.

Về vấn đề ấn hành tài liệu, ngoài việc in ra các bản tường trình của 13 nhóm ngôn ngữ mỗi tuần, mỗi ngày sẽ có một cuộc họp báo dành cho các nghị phụ khác nhau phát biểu; các vị này vẫn được tự do trình bày với giới truyền thông theo ý mình. Song song với Thượng Hội đồng còn có các sự kiện khác.

Tuy nhiên, chỉ một mình Ðức Thánh Cha có quyền quyết định công bố hay không Bản Tường trình đúc kết Thượng Hội đồng và những gì mà ngài bổ sung thêm.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page