Chương trình tông du Hoa Kỳ

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

Chương trình tông du Hoa Kỳ của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Washington (WHÐ 24-09-2015) - Sau 3 ngày viếng thăm Cuba, từ Santiago de Cuba (Cuba) Ðức Thánh Cha đã rời Cuba lúc 12g30 ngày thứ Ba 22 tháng 09 năm 2015 để lên đường tông du Hoa Kỳ.


Ðức Thánh Cha đã rời Cuba lúc 12g30 ngày thứ Ba 22 tháng 09 năm 2015 và lên đường tông du Hoa Kỳ.


Lúc 15g50 giờ địa phương, máy bay chở Ðức Thánh Cha đã hạ cánh tại Căn cứ không quân Andrews ở Washington, D.C. Ðón Ðức Thánh Cha tại sân bay có Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cùng với phu nhân Michelle Obama và hai con gái; Phó Tổng thống Joe Biden và phu nhân. Ngoài ra còn có ông thị trưởng Quận Colombia và các vị thống đốc Tiểu bang Maryland và Tiểu bang Virginia, cùng với Ðức Tổng giám mục Carlo Maria Viganò, Sứ thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ; và Ðức hồng y Donald Wuerl, Tổng giám mục Washington. Ðức Thánh Cha và Tổng Thống Obama đã trao đổi riêng trong ít phút tại sân bay, sau đó Ðức Thánh Cha đến Toà Sứ thần Toà Thánh ở Washington D.C., và nghỉ đêm tại đây.

Sang ngày thứ Tư 23 tháng 09 năm 2015, nghi lễ chào mừng chính thức diễn ra tại Khu vực Bãi cỏ phía Nam (South Lawn) của Nhà Trắng vào lúc 9g15, trong đó Ðức Thánh Cha đọc bài diễn văn đầu tiên của chuyến tông du kéo dài sáu ngày tại Hoa Kỳ. Tiếp theo, Ðức Thánh Cha và Tổng thống Obama hội kiến riêng, sau đó Ðức Thánh Cha gặp các giám mục tại Nhà thờ chính tòa Thánh Mátthêu. Buổi chiều, ngài cử hành Thánh lễ và Nghi thức tuyên thánh cho Chân phước Junipero Serra tại Ðền thánh quốc gia Ðức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Kết thúc ngày thứ Tư, Ðức Thánh Cha đến thăm Chủng viện Gioan Phaolô II.

Sau đây là chương trình chi tiết các hoạt động của Ðức Thánh Cha tại Hoa Kỳ trong sáu ngày viếng thăm quốc gia này (do trang mạng của Vatican công bố). WHÐ sẽ lần lượt chuyển ngữ các bài diễn văn, bài giảng của Ðức Thánh Cha trong những ngày tiếp theo.

* * *

Thứ Ba, 22 tháng Chín năm 2015

12g30 Khởi hành từ Santiago de Cuba (Cuba) đi Washington, D.C.

16g00 Ðến Căn cứ không quân Andrews ở Washington, D.C.

Nghi lễ tiếp đón chính thức tại Căn cứ không quân Andrews ở Washington, D.C.

Thứ Tư, 23 tháng Chín năm 2015

9g15 Nghi lễ chào mừng tại Khu vực Bãi cỏ phía Nam (South Lawn) Nhà Trắng

- Thăm xã giao Tổng thống Hoa Kỳ

11g30 Gặp các giám mục Hoa Kỳ tại Nhà thờ chính toà St Matthew ở Washington, D.C.

16g15 Cử hành Thánh lễ và Nghi thức tuyên thánh cho Chân phước Junipero Serra

tại Ðền thánh quốc gia Ðức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ở Washington, D.C.

Thứ Năm, 24 tháng Chín năm 2015

9g20 Thăm Quốc hội Hoa Kỳ

11g15 Thăm Trung tâm Bác ái của giáo xứ St. Patrick

và gặp gỡ những người vô gia cư ở Washington, D.C.

16g00 Khởi hành đi New York

17g00 Ðến sân bay JFK ở New York

18g45 Cử hành giờ Kinh Chiều với các linh mục và tu sĩ nam nữ tại Nhà thờ chính toà St Patrick ở New York

Thứ Sáu, 25 tháng Chín năm 2015

08g30 Thăm trụ sở Liên hiệp quốc

11g30 Gặp gỡ liên tôn tại Ðài tưởng niệm Ground Zero ở New York

16g00 Thăm trường "Ðức Mẹ - Nữ vương các thiên thần" và gặp gỡ các trẻ em và các gia đình di dân ở New York (Harlem)

18g00 Cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Madison (Madison Square Garden) ở New York.

Thứ Bảy, 26 tháng Chín năm 2015

08g40 Khởi hành đi Philadelphia

09g30 Ðến sân bay quốc tế Philadelphia

10g30 Cử hành Thánh lễ với các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ của giáo phận Pennsylvania tại Nhà thờ chính toà hai thánh Phêrô và Phaolô ở Philadelphia

16g45 Gặp gỡ về Tự do Tôn giáo với cộng đoàn Tây Ban Nha và các người di dân khác tại Hội trường Ðộc Lập ở Philadelphia

19g30 Tham dự Lễ hội Gia đình và Canh thức cầu nguyện tại Công viên B. Franklin Parkway ở Philadelphia

Chúa nhật, 27 tháng Chín năm 2015

09g15 Gặp gỡ các giám mục tham dự Ðại hội Thế giới các Gia đình tại Chủng viện Thánh Carôlô Borrômêô ở Philadelphia

11g00 Thăm các tù nhân tại nhà tù Curran-Fromhold ở Philadelphia

16g00 Cử hành Thánh lễ bế mạc Ðại hội Thế giới các Gia đình tại Công viên B. Franklin Parkway ở Philadelphia

19g00 Chào thăm Uỷ ban tổ chức, các thiện nguyện viên và các nhà hảo tâm tại sân bay quốc tế Philadelphia

19g45 Nghi lễ tạm biệt

20g00 Rời Philadelphia trở về Roma.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page