Ðại hội quốc tế về mục vụ đường phố

 

Ðại hội quốc tế về mục vụ đường phố.

Roma (SD 8-09-2015; Vat. 16-09-2015) - Trong các ngày từ 13 đến 17 tháng 9 năm 2015 đại hội quốc tế về mục vụ đường phố đã diễn ra tại Học viện Maria Bambina ở Roma, nhằm nghiên cứu và để ra các chiến thuật hữu hiệu chống lại tệ nạn khai thác phụ nữ và trẻ em.

Ðại hội do Hội Ðồng Toà Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động tổ chức, đã do Ðức Hồng Y Antonio Maria Vegliò khai mạc. Trong bài thuyết trình Ðức Hồng Y đã suy tư về vai trò của Giáo Hội đối với những ai bị bó buộc phải sống trên đường phố, vì nhiều lý do. Dưới ánh sáng các giáo huấn của Ðức Thánh Cha Phanxicô và các biến cố của Năm Thánh Lòng Thương Xót cũng như Thượng Hội Ðồng Giám Mục về gia đình và cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Philadelphia, các tham dự viên đã thảo luận và trao đổi về tính cách thời sự của các vấn đề liên quan tới các phụ nữ và trẻ em sống trên đường phố, cách riêng gia đình họ, và đề ra các chương trình hành động mục vụ cho họ. Trong số các thuyết trình viên cũng có Ðức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về gia đình, bà Isabella Mihalache, thuộc Hội đồng Âu châu chống nạn buôn người trong các cộng đồng ngưòi Rom, và nữ tu Gabriella Bottani, điều hợp viên tổ chức Talitha Kum, là mạng quốc tế của Liên hiệp của Ðời thánh hiến chống lại nạn buôn người.

Ðại hội này nằm trong khuôn khổ các đại hội quốc tế đã bắt đầu được tổ chức hồi năm 2003 tại 4 châu lục liên quan tới các nạn nhân đường phố. Tệ nạn nảy sinh vì các mất quân bình xã hội kinh tế của thời đại chúng ta, vì nghèo đói, vì các tổ chức tội phạm, các thói tục văn hóa không lành mạnh và sự kỳ thị bạo hành nữ giới. Kỹ nghệ tình dục là một trong những lý do chính gây ra các nạn nhân của các bạo lực tàn ác và các hình thức nô lệ khác.

Hiện nay trên thế giới có 5.5 triệu trẻ vị thành niên là nạn nhân của nạn buôn người và khai thác tình dục, trên tổng số gần 21 triệu nạn nhân. Trên thế giới có 150 triệu trẻ em sống trên đường phố, trong đó có 40% không nhà, số còn lại làm việc trên các đường phố để trợ giúp gia đình. (SD 8-9-2015)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page